Va chạm tại 'điểm đen' vòng xoay Trung Lương, 1 người chết, 1 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xe đầu kéo va chạm với xe máy ở “điểm đen” ngay vòng xoay Trung Lương (tỉnh Tiền Giang), trưa nay, 19/10, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.
Va chạm tại 'điểm đen' vòng xoay Trung Lương, 1 người chết, 1 người bị thương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 14/10, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C-133.70 không kéo theo rơ moóc đang lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Trung Lương. Khi xe vào vòng xoay Trung Lương, đoạn thuộc địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì xe đầu kéo rẽ phải, tiếp tục lưu thông về hướng Mỹ Thuận.

Trong lúc rẽ, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 62L1-150.11 do một người đàn ông khoảng 37 tuổi chở vợ đang đi thẳng vào nội ô TP Mỹ Tho. Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy cùng phương tiện ngã xuống đường. Người đàn ông tử vong, người vợ may mắn chỉ bị xây xát.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an TP Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân nhà ngay hiện trường vụ tai nạn cho biết, vị trí vừa xảy ra tai nạn ở vòng xoay Trung Lương hướng về Mỹ Thuận là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đã có nhiều người đi xe máy tử vong và bị thương ngay đoạn này. Nguyên nhân là do xe máy lưu thông từ hướng TP Hồ Chí Minh đi thẳng vào nội ô TP Mỹ Tho, lọt vào “điểm mù” của xe tải và xe đầu kéo đang chuyển hướng về Mỹ Thuận gây nên tai nạn.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 14/10, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61H-060.07 kéo theo rơ moóc chở container lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận.

Khi xe này vừa lên cầu Một Thước, đoạn km80 thuộc địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ xe tải mang biển kiểm soát 68C-104.22 tông vào đuôi. Tiếp đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51M-1320 kéo theo rơ moóc chở container lưu thông cùng chiều tiếp tục tông vào đuôi xe tải tải 68C-104.22.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú tông liên hoàn, tài xế xe tải 68C-104.22 tử vong trong cabin bẹp dúm.

Tại hiện trường, 3 xe bị nạn nằm trên làn đường số 1, sát dải phân cách, xe tải bị kẹt giữa 2 xe đầu kéo, cabin bẹp dúm, dầu nhớt chảy tràn ra đường. Phần đầu của xe đầu kéo 51M-1320 cũng hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã làm giao thông ùn tắc hơn 1km.

Sau va chạm giao thông ùn tắc hơn 1km

Sau va chạm giao thông ùn tắc hơn 1km

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm