Va chạm với xe tải, hai cô gái trẻ bị thương nặng

(PLVN) - Quá trình lưu thông trên phố Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương), xe mô tô của hai cô gái trẻ đã va chạm vào đuôi xe ô tô tải khiến 2 cô gái ngã ra và bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 7/7 tại Km0+500, đường 393 (đường phố Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc).

Thời điểm trên, xe mô tô mang BKS 34B2-061.67 do chị Vũ Thị Hương Sen (SN 2005, trú tại thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc) điều khiển theo hướng từ ngã tư Cầu Gỗ, xã Phương Hưng (huyện Gia Lộc) đi ngã tư Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc đã va chạm với một xe ô tô đang dừng đỗ ở bên đường.

Cụ thể, trong quá trình lưu thông, chị Xen có chở chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2003, trú tại thôn Đông Hạ, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) ở phía sau. Lúc này, xe ô tô mang BKS 34C-219.74 của anh Ngô Văn Thành (SN1977, trú tại số 6/24 phố Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) đang trong tình trạng dừng đỗ tại mép đường bên phải phía trước cùng chiều. 

Sau đó, xe của chị Xen và chị Ngọc Anh đã va chạm vào xe ô tô của anh Thành. Hậu quả từ cú va chạm trên đã khiến cả hai cô gái trẻ đều bị thương tích nặng.

Một người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn cho biết, thời điểm đó, hai cô gái trẻ đều không đội mũ bảo hiểm và đi xe với tốc độ khá nhanh. Sau khi va chạm vào đuôi xe ô tô, xe mô tô của hai cô gái này đã bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe, các bộ phận còn lại của xe cũng bị hư hỏng không ít. Trong khi đó, chiếc xe ô tô kia chỉ bị hư hỏng, xước chút ít ở phần đuôi xe.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT trật tự - Công an huyện Gia Lộc đã có mặt ngay tại hiện trường để làm rõ sự việc, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, sử dụng  phương tiện xe ô tô đặc chủng của CSGT đưa người bị thương đi cấp cứu. 

Một lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc cho biết, các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng bị thương tích nặng. Lực lượng công an vẫn đang phối hợp với gia đình nạn nhân theo dõi, nắm bắt tình hình, đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên trách khác xác minh, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm