Vận chuyển khẩu trang y tế không có nguồn gốc “nóng” theo Covid-19

(PLVN) -Lực lượng Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển khẩu trang y tế không nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.
Lực lượng Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển khẩu trang y tế không nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển khẩu trang y tế không nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 29/7, Đội Quản lý trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, chiều 27/7, trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), Đội QLTT số 1 tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải, do ông Huỳnh Trần M. (trú tại xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang dừng để bỏ hàng.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 1 đã phát hiện trên phương tiện này có vận chuyển 70.500 khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, gồm: Loại khẩu trang y tế 3 - Layer medical disposable face mask với số lượng 18.000 cái; khẩu trang y tế hiệu GEMS mask số lượng 50.000 cái; khẩu trang y tế hiệu Mattoma pro với số lượng 2.500 cái.

Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ số khẩu trang nói trên. Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 29/7, tại Đà Nẵng cũng phát hiện hàng chục ngàn khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, sáng 29/7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông Võ Phi L. (sinh năm 1990, trú tại Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) tại đường Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Lực lượng chức năng phát hiện 480 hộp, chứa 24.000 khẩu trang y tế loại 3 lớp, 4 lớp. Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số khẩu trang trên. Đồng thời, người này thừa nhận đang ở nhà thuê, không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hiện, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ lô khẩu trang trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm