Văn Hậu sẽ phải nghỉ trận 'đại chiến' với Malaysia

(PLVN) - Đoàn Văn Hậu dự kiến sẽ cần ít nhất 4 tháng để dưỡng thương và hồi phục hoàn toàn. Như vậy, Hậu có thể sẽ vắng mặt trong tổng cộng 11 trận đấu...
Văn Hậu được đán giá là tài năng trẻ của bóng đá Châu Á
Văn Hậu được đán giá là tài năng trẻ của bóng đá Châu Á

Đó là các trận đấu quan trọng như trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Malaysia trên sân khách tại vòng loại World Cup 2022.

Trận Siêu cúp QG giữa CLB Hà Nội vs CLB Viettel diễn ra vào đầu tháng 1 và 9 vòng đấu đầu tiên của V.League 2021.

Nếu hồi phục đúng theo dự kiến, Văn Hậu sẽ trở lại vào đầu tháng 5 và kịp tham gia 2 trận đấu cuối cùng của Đội tuyển tại VL World Cup cũng như các chiến dịch V.League, Cúp QG và AFC Cup cùng Hà Nội FC.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã gặp chấn thương sụn chêm chân phải trong buổi tập mới nhất của CLB bóng đá Hà Nội,  Anh có tên trong đợt tập trung lần này của đội tuyển quốc gia.

Sau khi phẩu thuật thành công,  dự kiến tháng 1/2021, Văn Hậu sẽ sang trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF thực hiện quá trình vật lý trị liệu và cần ít nhất 4 tháng để quay trở lại tập luyện và thi đấu.

 

Các thành viên của ĐTQG Việt Nam cũng đã tới thăm và dành những lời động viên cho hậu vệ trẻ này sau khi anh tiến hành phẩu thuật đầu gối.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đây trên trang FIFA.com, Văn Hậu đã tự tin: “Chúng tôi còn 3 trận đấu rất quan trọng nữa và đó coi như là 3 trận chung kết, chúng tôi cần phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều để có được chiến thắng và đặc biệt là tấm vé đi vào vòng tiếp theo tại vòng loại World Cup, tôi tin là Việt Nam sẽ làm được”.

“Không phải chỉ riêng cá nhân tôi mà là tất cả các cầu thì trên thế giới họ luôn khao khát được tham dự World Cup, tôi sẽ cố gắng để cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu thật tốt và tôi tin chúng tôi sẽ tạo ra được những điều bất ngờ tiếp theo. Không có gì là không thể”, Đoàn Văn Hậu chia sẻ cùng FIFA.com về giấc mơ World Cup.

Trang FIFA nhận định: “Với 3 lần giành danh hiệu cầu thủ trẻ của năm, cùng thành tích nổi bật tại các giải đấu lớn trong khu vực như chức vô địch Đông Nam Á 2018, á quân U23 châu Á, góp phần vào thành công của ĐT Việt Nam tại FIFA U20 World Cup và lọt vào vòng tứ kết tại AFC Asian Cup 2019, Văn Hậu hiện đang là một ngôi sao triển vọng của bóng đá châu Á”. 

Đọc thêm