“Văn hóa giao thông: Góc nhìn từ pháp lý và thực tiễn”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 25/7, tại Hà Nội sẽ diễn ra Tọa đàm “Văn hóa giao thông: Góc nhìn từ pháp lý và thực tiễn”. Chương trình do Ban Doanh nhân & Pháp luật (DN&PL) và Pháp luật Media (Báo Pháp luật Việt Nam) phối hợp tổ chức. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý và bạn đọc có cơ hội trao đổi, thảo luận về những vấn đề giao thông cấp bách, qua đó tìm ra biện các biện pháp để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), nâng cao ý thức cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
“Văn hóa giao thông: Góc nhìn từ pháp lý và thực tiễn”

Tham dự tọa đàm lần này có sự góp mặt của Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an; Ông Khuất Việt Hùng - Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải); NSƯT Quang Thắng; Ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh & Dịch vụ Toyota Bắc Giang; Luật sư Hà Trọng Đại - Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại & Cộng sự (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

TS.Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh: “Tọa đàm lần này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Báo Pháp luật Việt Nam cũng như các chuyên gia, doanh nhân trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông và thúc đẩy sự phát triển ổn định của xã hội. Hy vọng những thông tin và kiến thức được chia sẻ trong Tọa đàm là nguồn tài liệu hữu ích cho các cơ quan chức năng và cộng đồng trong việc hoạch định, triển khai các chính sách nhằm lan tỏa và nâng cao ý thức về ATGT”.

Trong điều kiện mà việc tham gia giao thông ngày càng trở nên sôi động và là nhu cầu hàng đầu của mỗi con người, các vấn đề liên quan đến giao thông, trong đó có TNGT luôn là vấn đề nhức nhối, gây ra không chỉ những tổn thất về sức khỏe, tài sản mà còn là nỗi đau thương, mất mát về mặt tinh thần của nhiều gia đình. Mặc dù Nhà nước đã có nhiều giải pháp trong đó có việc ban hành các quy định nhằm thắt chặt ATGT, nhưng một trong những lý do chính khiến tình trạng này vẫn tiếp diễn thường xuyên, trở thành chủ đề bức xúc của xã hội chính là sự thiếu ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân khi tham gia giao thông.

Chia sẻ về vấn đề này, NSƯT Quang Thắng nhận định: “Tính tự giác là rất quan trọng. Hiện nay, các chiến sĩ cảnh sát giao thông luôn phải gồng mình lên để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên không thể nào bao quát được hết nếu bản thân người tham gia giao thông không tự ý thức chấp hành hoặc chỉ tuân thủ luật giao thông khi có sự giám sát của các cán bộ chuyên ngành.

NSƯT Quang Thắng

NSƯT Quang Thắng

Bên cạnh ý thức, tôi cho rằng, đạo đức cũng là một yếu tố rất quan trọng. Bởi thời gian tham gia giao thông của mỗi người đều rất dài, do đó, việc tạo thói quen hành xử văn minh khi tham gia giao thông là điều cần thiết với tất cả mọi người. Bản thân tôi cũng vậy, nếu tôi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông thì chính tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí, gia đình, cơ quan tôi cũng sẽ không thoải mái khi biết được tin tức này”.

Đồng quan điểm với NSƯT Quang Thắng, ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh & Dịch vụ Toyota Bắc Giang cho rằng, khi mỗi cá nhân tham gia giao thông ý thức được việc mình chủ động thực hiện tốt quy định là giữ an toàn cho chính bản thân mình và những người cùng tham gia giao thông thì việc tuân thủ pháp luật sẽ rất tự nhiên và tạo lập được văn hoá giao thông. Có thể nói rằng ý thức và sự tự giác của người tham gia giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng việc thực hiện và tuân thủ về quy định ATGT.

Ông Ngô Minh Tuấn

Ông Ngô Minh Tuấn

Có thể thấy, ý thức chủ động chấp hành quy định khi tham gia giao thông là yếu tố then chốt giúp duy trì an toàn cho mỗi cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, để mỗi người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên có được nhận thức, thông tin đầy đủ nhằm nâng cao văn hóa giao thông là nhiệm vụ không chỉ của các cấp chính quyền mà còn của toàn xã hội.

NSƯT Quang Thắng khẳng định: “Tọa đàm lần này sẽ là tiếng nói góp phần tuyên truyền để nâng cao ý thức cho mọi người tham gia giao thông trên mọi nẻo đường, cả những người có mặt trực tiếp và các khán giả xem chương trình đều có thêm thông tin, kiến thức cho bản thân và gia đình mình. Tôi mong rằng mọi người tham gia giao thông đều có ý thức để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Bởi hành động vi phạm của một cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến không chỉ bản thân họ mà cả những người xung quanh”.

Thông qua Tọa đàm, ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh & Dịch vụ Toyota Bắc Giang bày tỏ mong muốn mọi người cần có sự tự giác và chủ động thực hiện pháp luật để bảo đảm ATGT, tạo sự an toàn cho bản thân và người khác; Để không còn những nỗi buồn của cá nhân gia đình về TNGT, mọi người đều được trở về nhà an toàn vui vẻ sau mỗi ngày làm việc

Là một trong những chuyên gia tham dự Tọa đàm “Văn hóa giao thông: Góc nhìn từ pháp lý và thực tiễn”, Luật sư Hà Trọng Đại - Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ: “Thông qua chương trình này, tôi mong muốn gửi đến khán giả một thông điệp quan trọng về ý thức và trách nhiệm trong việc tham gia giao thông. ATGT không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi hành động nhỏ, từ việc tuân thủ luật lệ giao thông đến việc giữ gìn trật tự và an toàn trên đường đều góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Luật sư Hà Trọng Đại

Luật sư Hà Trọng Đại

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sự hợp tác và nỗ lực từ cộng đồng là yếu tố then chốt để giải quyết các vấn đề về ATGT. Chỉ khi mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc này và cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể giảm thiểu TNGT và xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, văn minh. Cuối cùng, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn tỉnh táo, cẩn trọng và có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Hãy cùng nhau chung tay vì một môi trường giao thông an toàn hơn, vì chính bản thân chúng ta và những người xung quanh”.

Tọa đàm “Văn hóa giao thông: Góc nhìn từ pháp lý và thực tiễn” do Ban Doanh nhân & Pháp luật (DN&PL) và Pháp luật Media (Báo Pháp luật Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Đọc thêm