Văn phòng Quốc hội họp báo về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14

(PLO) - Chiều nay (19/7), Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, QH khóa 14. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký QH,
 
Văn phòng Quốc hội họp báo về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14

Tại cuộc họp báo, ông Lê Minh Thông - Phó chủ nhiệm VPQH cho biết, Nội dung quan trọng, chiếm phần lớn thời lượng kỳ họp Thứ nhất QH khóa 14 là vấn đề nhân sự, kiện toàn tổ chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Ngoài vấn đề nhân sự, các đại biểu quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017, Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề.

Kỳ họp thứ Nhất QH khóa 14 sẽ dành 2 ngày để các Đại biểu quốc hội nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016;

Đặc biệt, tại kỳ họp Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu QH…

Để tạo điều kiện cho người dân, cử tri trong chương trình nghị sự, phiên khai mạc và bế mạc Kỳ họ sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh sóng.

Cũng trong buổi họp báo hôm nay, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi với Tổng thư ký QH về vấn đề chất lượng ĐBQH, đặc biệt là đối với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đây là điều rất đáng tiếc. Theo ông, sắp tới sửa luật Bầu cử QH và HĐND, sẽ phải xem xét lại, đưa ra các chế tài chặt chẽ hơn./.

Đọc thêm