Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên tại Quảng Bình chính thức hoạt động

(PLVN) -  Sáng 13/11, Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tổ chức lễ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
Cắt băng khánh thành chính thức đưa Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới đi vào hoạt động.
Cắt băng khánh thành chính thức đưa Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới đi vào hoạt động.

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới có trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do ông Nguyễn Khắc Hân làm Trưởng Văn phòng.

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình thành lập theo Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 và Sở Tư pháp Quảng Bình cấp Giấy phép hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 16/9/2021.

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới được nhà nước cho phép thực hiện các nhiệm vụ: Tống đạt, chuyển giao trực tiếp các văn thư tố tụng của các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự các cấp đến người nhận là các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Lập vi bằng ghi nhận các hành vi, sự kiện theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có giá trị chứng cứ trong các vụ kiện, tranh chấp trước Tòa án hoặc trước các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của đương sự...

Ông Nguyễn Khắc Hân, Trường Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới phát biểu tại Lễ khai trương.

Ông Nguyễn Khắc Hân, Trường Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới phát biểu tại Lễ khai trương.

“Việc thành lập Văn phòng Thừa phát Đồng Hới được xem là một hình thức xã hội hóa công tác thi hành dân sự, góp phần giảm tải cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi kỳ vọng việc thành lập văn phòng cũng sẽ phần nào tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự, góp phần giúp người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong việc thực hiện các giao dịch dân sự và trong các quá trình tố tụng tư pháp. Đồng thời, góp phần tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân theo yêu cầu thi hành án dân sự.” ông Nguyễn Khắc Hân, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới cho biết.

Đội ngũ nhân viên của Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới 100% có trình độ đại học, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật.

Đội ngũ nhân viên của Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới 100% có trình độ đại học, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật.

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới có đội ngũ nhân viên 100% có trình độ đại học, là những người có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật. Với phương châm “đem lợi ích đến mọi người”, Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới được kỳ vọng sẽ là địa chỉ đáng tin cậy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu và cung cấp có khách hàng các sản phẩm dịch vụ pháp lý một cách tốt nhất, đảm bảo sự nhanh chóng, thuận tiện, chuẩn xác và an toàn về pháp luật.

Được biết, đây là Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của tỉnh Quảng Bình và là một trong những Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của khu vực Bắc Miền Trung được thành lập tính đến thời điểm hiện tại.

Đọc thêm