Văn Thanh nói thầy Park không đặt nặng thành tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn Thanh chia sẻ rằng thầy Park dặn cầu thủ không phải vì chia tay thầy mà đặt nặng thành tích ở giải đấu AFF Cup.
Văn Thanh nói thầy Park không đặt nặng thành tích

Hậu vệ Văn Thanh cho biết, đến thời điểm này đội tuyển gần như đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Lào. “Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, ở giải đấu nào cũng vậy. Về chuyên môn thì đội sẽ có buổi phân tích đối thủ qua băng hình. Ban huấn luyện cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất về đấu pháp”, Văn Thanh nói.

Giải đấu lần này là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam nên có ý kiến cho rằng các cầu thủ có khả năng sẽ phải chịu áp lực về tâm lý. Chia sẻ về điều này, Văn Thanh nói: “Đây là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang Seo. Thầy Park có nói với chúng tôi rằng đừng vì đây là giải cuối của thầy mà đặt nặng vấn đề thành tích, cứ thi đấu sao cho thoải mái nhất để không ảnh hưởng tới tâm lý. Đội tuyển cũng không vì điều này mà ảnh hưởng đến tâm lý."

Khi được hỏi cầu thủ nào bên phía đội tuyển Lào đáng chú ý nhất, Văn Thanh nhận định: “Theo quan điểm cá nhân tôi, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Lào có lẽ là tiền đạo Billy Ketkeophomphone. Tôi có theo dõi cầu thủ này nhiều lần trên truyền thông. Nếu so sánh với đội hình toàn đội Lào, tiền đạo Billy Ketkeophomphone là cầu thủ có chuyên môn tốt nhất”.

Văn Thanh được cho là đang đối diện với khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí trong đội hình đội tuyển. Tuy vậy, theo quan điểm của Văn Thanh thì việc lựa chọn ai ra sân là do Ban huấn luyện đánh giá và lựa chọn. “Cơ hội ra sân vẫn đang chia đều cho từng thành viên trong đội tuyển. Lựa chọn ai đá chính do huấn luyện viên chịu trách nhiệm, tuỳ vào từng đối thủ hay chiến thuật ra sao”, Văn Thanh nói.

Hôm nay (19/12) đội tuyển có thêm một buổi tập nữa trên sân phụ trước khi hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng bằng buổi tập làm quen sân thi đấu vào tối ngày 20/12.

Đọc thêm