Về Việt Nam tránh dịch, còn liều lĩnh mang theo gần 29kg sừng động vật

(PLVN) - Trong chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để phòng, chống dịch Covid – 19, đối tượng đã liều lĩnh mang theo gần 29kg sừng động vật trong kiện hành lý nhầm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Sơn (38 tuổi) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 2/3, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, qua máy soi, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ (Cục Hải quan TP Cần Thơ) phát hiện 1 trong 2 kiện hành lý của Sơn có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu kiểm tra thực tế.

Tuy nhiên, đối tượng không phối hợp, không chịu mở hành lý và viện cớ bên trong đang chứa cá Koi đã qua xử lý vận chuyển, mở ra không có hệ thống oxy cá sẽ chết. Vì vậy, phải mất hơn 3 giờ làm việc, cơ quan chức năng mới có thể tiến hành kiểm tra hàng.

Kết quả, trong kiện hành lý trên có chứa 11 mẫu sừng tê giác, có tổng trọng lượng gần 28,7 kg. Lập tức, Chi cục Hải quan đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật để tiến hành điều tra, giám định. Đồng thời, Sơn được đưa đi cách ly 14 ngày.

Đến nay, bị can đã hoàn thành việc cách ly và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đọc thêm