VFF quyết định thành lập phòng Y học thể thao hỗ trợ cho các cầu thủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để nâng cao công tác y tế cho đội tuyển, VFF đã quyết định thành lập phòng Y học thể thao do ông Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban y học LĐBĐ châu Á (AFC), Phó Ban y học LĐBĐ Việt Nam trực tiếp phụ trách.
Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Việc thành lập phòng Y học thể thao LĐBĐ Việt Nam kết hợp với chương trình hợp tác chặt chẽ với bệnh viện Vinmec được đánh giá sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác y tế cho các đội tuyển, đặc biệt là nghiên cứu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, điều trị chấn thương và các bệnh lý xảy ra trong quá trình tập luyện và thi đấu của các cầu thủ.

Trước đó, tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam mất quá nửa đội hình khi những trụ cột Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung, Thanh Nhàn không thể tham dự vì chấn thương ở V-League khiến thành tích của đoàn quân áo đỏ không được như kỳ vọng. Vì vậy, để nâng cao công tác y tế cho đội tuyển, VFF đã quyết định thành lập phòng Y học thể thao do ông Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban y học LĐBĐ châu Á (AFC), Phó Ban y học LĐBĐ Việt Nam trực tiếp phụ trách.

Hiện tại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn đang trong quá trình điều phục chấn thương. Trong đợt tập trung tháng 3 tới đây, khả năng lớn hậu vệ này sẽ không thể tham gia được.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn đang phải chạy đua với thời gian để có thể trở lại đội tuyển dự vòng loại 2 World Cup 2026.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung vào ngày 12/3 tới đây để chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Ngoài ra, HLV Troussier cũng dự kiến sẽ cho gọi khoảng 60 cầu thủ cho cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải đấu quốc tế sắp tới.

Đọc thêm