Vi phạm nồng độ cồn mức 'khủng', tự xưng là cán bộ cảnh sát cơ động đe dọa người chứng kiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vi phạm nồng độ cồn cao gấp 3 lần mức kịch khung khi điều khiển xe máy nhưng không chịu ký vào biên bản vi phạm, người đàn ông tự xưng là Đội phó Cảnh sát cơ động còn đe doạ, định hành hung những người chứng kiến vụ việc...
Hình ảnh do Công an cung cấp.
Hình ảnh do Công an cung cấp.

Tối 19/12, trên đường Hoàng Quốc Việt, tổ công tác Y9/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện anh V.P.A (sinh năm 1979, ở khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29X5-011.xx có biểu hiện không bình thường.

Cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện anh V.P.A có nồng độ cồn 1,235 miligram/ lít khí thở. Đây là một trong những trường hợp vi phạm cao nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn Hà Nội.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, anh V.P.A luôn có thái độ bất hợp tác và biểu hiện bất bình thường, như: không chịu ký vào biên bản vi phạm xác lập từ thực tế kiểm tra, tự xưng là "Hùng, đội phó Cảnh sát cơ động", đe doạ định hành hung những người dân chứng kiến vụ việc.

Sau khi lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, anh V.P.A chưa chịu về nhà mà đứng tại chốt doạ nạt cán bộ thực thi công vụ.

Sau khi bị lập biên bản, người đàn ông chưa chịu về nhà. Ảnh: CACC

Sau khi bị lập biên bản, người đàn ông chưa chịu về nhà. Ảnh: CACC

Cũng tại chốt Y9/141, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, anh Q.N.P (sinh năm 1983, ở huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) điều khiển xe máy biển kiểm soát 17N6-58xx vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là 0,433 miligram/ lít khí thở. Anh P cũng chống đối bằng cách không ký vào biên bản vi phạm.

Thời gian trên, tại nút giao Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y1/141 phải mất gần 2 tiếng đồng hồ giải quyết lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn có biểu hiện chống đối, chây ỳ không ký biên bản, đòi kiểm tra kế hoạch tổ công tác, giấy tờ vận hành máy đo nồng độ cồn và đe doạ người chứng kiến khi tổ công tác mời vào làm việc.

Về việc này, Trung tá Đinh Ngọc Đạo, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ công tác Y1/141 cho biết, căn cứ vào kết quả đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản ghi nhận từ thực tế.

Cũng theo Trung tá Đinh Ngọc Đạo, máy đo nồng độ cồn đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp chứng nhận, cán bộ vận hành máy chịu sự giám sát của đơn vị cung cấp máy, không có trách nhiệm trình bày, giải thích với người vi phạm.

“Trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm được lập tại hiện trường có sự chứng kiến của nhiều nhân chứng như vậy đã tự đánh mất quyền lợi công dân. Bởi sau đó khi tới làm việc với cơ quan chức năng phải tự chứng minh mình chính là người vi phạm và tài sản bị tạm giữ là của bản thân. Việc tự chứng minh bản thân cũng áp dụng khi người vi phạm có khiếu kiện tới cơ quan chức năng, nếu không sẽ là vu khống và cơ quan thực thi pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định”, Trung tá Đinh Ngọc Đạo nói.

Còn với trường hợp đe doạ nhân chứng, Thượng úy Nguyễn Hải Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, cán bộ công an và nhiều người chứng kiến sẽ ghi nhận việc người làm chứng bị đe doạ, sau đó hướng dẫn người bị đe doạ viết đơn yêu cầu được cơ quan chức năng bảo vệ. Công an phường, cảnh sát hình sự có mặt tại tổ công tác sẽ trực tiếp tiếp nhận phản ánh từ người bị hại về yêu cầu điều tra làm rõ. Nếu đối tượng đe doạ nhân chứng có dấu hiệu hình sự sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, các lực lượng 141, cảnh sát giao thông, công an các quận huyện, thị xã thực thi công vụ ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đều bảo đảm tính pháp lý. Trang thiết bị, máy móc đều được giám sát chặt chẽ, quản lý và bảo dưỡng theo định kỳ.

Đọc thêm