Vì sao Giám đốc Bệnh viện nợ nần đến mức bị 'dân xã hội' khống chế, uy hiếp?

Ông Thử vay của vợ chồng Toàn 550 triệu đồng, đến hạn, ông Thử không có tiền trả, vợ chồng Toàn buộc ông phải chịu tiền phạt và tiền lãi là 25 triệu đồng/ngày...
Vì sao Giám đốc Bệnh viện nợ nần đến mức bị 'dân xã hội' khống chế, uy hiếp?

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Nai, do cần tiền để đầu tư, xây dựng bệnh viện, ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) vay tiền của vợ chồng Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn đen, 38 tuổi, ngụ xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) với lãi suất tính theo ngày.

Theo một số nguồn tin, ông Thử vay của vợ chồng Toàn 550 triệu đồng. Đến hạn, ông Thử không có tiền trả, vợ chồng Toàn buộc Giám đốc bệnh viện trên phải chịu tiền phạt và tiền lãi là 25 triệu đồng/ngày.

Hơn 17h ngày 21/12, Toàn và vợ là Trương Thị Bích Hằng (37 tuổi, ngụ khu phố 8, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng 12 đối tượng khác bất ngờ xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước uy hiếp các y bác sĩ rồi khống chế ông Thử để đòi nợ khiến cả bệnh viện hỗn loạn.

Vợ chồng Toàn đã xông vào phòng làm việc của ông Thử chửi bới, hăm dọa, lục soát đồ và lấy đi 1 bọc tiền rong ngăn kéo. Ông Thử giật lại thì bị Toàn dùng bút bi đâm vào người gây bị thương.

 

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với Trung Đoàn Cảnh sát Cơ Động Đông Nam Bộ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tới hiện trường bao vây, khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Đặng Quang Toàn, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu thể hiện vợ chồng Toàn đã cho hàng trăm trường hợp vay với số tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, người vay phải trả cả gốc và lãi được tính theo ngày với lãi suất rất cao. 

14 đối tượng liên quan bị bắt giữ phục vụ tiếp tục điều tra về đường dây hoạt động tín dụng đen.

Đọc thêm