Vì sao Phó Giám đốc sở Y tế Quảng Nam xin thôi giữ chức vụ sau 2 năm bổ nhiệm?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Giám đốc sở Y tế Quảng Nam Dương Ngọc Vinh xin thôi giữ chức vụ vì muốn quay về bệnh viện Mắt công tác để làm đúng sở trường.
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Dương Ngọc Vinh xin thôi chức để về làm ở bệnh viện Mắt.
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Dương Ngọc Vinh xin thôi chức để về làm ở bệnh viện Mắt.

Ngày 17/11, Phó Giám đốc sở Y tế Quảng Nam Dương Ngọc Vinh cho biết, cách đây một tháng, ông đã gửi đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc sở.

Theo ông Vinh, nguyên nhân và nguyện vọng khi xin thôi giữ chức vụ tại sở Y tế là vì hiện nay bệnh viện Mắt Quảng Nam đang thiếu con người để phát triển, trong khi bản thân ông là người được đào tạo chuyên sâu về mắt từ những năm ra trường đến nay. Do đó, ông Vinh nghĩ mình về bệnh viện mắt làm công tác điều trị và làm việc theo sở trường sẽ tốt hơn.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam từ ngày 1/9/2021, ông Dương Ngọc Vinh làm Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam.

Liên quan đến việc ông Vinh xin thôi giữ chức vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, tại phiên họp ngày 14/11, xét đề nghị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại tờ trình số 144-TTr/BCSĐ và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh.

Đọc thêm