Vì sao Zone 9 vẫn hoạt động bình thường?

(PLO) -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An (đơn vị quản lý khu đất số 9 Trần Thánh Tông) chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa tại khu vực trên... Tuy nhiên, sau đó, các cửa hàng ở Zone 9 vẫn hoạt động bình thường, thậm chí có cửa hàng còn đầu tư sửa sang, tân trang. 
Zone 9 vẫn hoạt động bình thường.
Zone 9 vẫn hoạt động bình thường.
Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao Zone 9 mấy ngày qua vẫn hoạt động bình thường như chưa có lệnh cấm?.
Khu Zone 9 vẫn hoạt động bình thường.
Khu Zone 9 vẫn hoạt động bình thường. 
Theo một số chủ cửa hàng, khách đến với cửa hàng của họ thậm chí còn đông hơn trước đây. Anh Kỳ Thanh, một kiến trúc sư và là chủ một nhà hàng ăn Nhật trong khu Zone 9, giải thích: "Lượng khách mấy ngày nay đến đông, có thể do nghe tin Zone 9 đóng cửa, họ đến như một sự chia tay. Nhưng nếu nói Zone 9 có quyết định phải đóng cửa thì tôi cần xem quyết định đó. Còn chưa thấy thì chúng tôi vẫn hoạt động bình thường". 
Khách đến với Zone 9 đông như trước khi có lệnh cấm.
Khách đến với Zone 9 đông như trước khi có lệnh cấm. 
Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, cho biết, việc quản lý, sử dụng khu đất Zone 9 hiện khá phức tạp, nên trước mắt thành phố chỉ nắm được đơn vị quản lý chính là công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bình An.
Tuy nhiên, công ty Bình An đã ký hợp đồng với Công ty Tiến Bộ sử dụng có thời hạn mặt bằng khu đất từ 1/8/2013 đến 28/2/2014. Công ty Tiến Bộ tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Thành Đạt để quản lý và khai thác khu đất. Công ty Thành Đạt ký hợp đồng với nhiều hộ kinh doanh với mục đich tạo kinh phí để phục vụ công tác quản lý khu đất. Vì thể, phía các chủ cửa hàng ở khu vực Zone 9 cho rằng không liên quan đến công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bình An.
Một quán cafe đang tân trang lại quán.
Một quán cafe đang tân trang lại quán. 
Phía công ty Thành Đạt đã có công văn gửi đến các cửa hàng và cho biết họ vẫn được phép hoạt động bình thường. "Chúng tôi chưa nhận được công văn nào từ UBND Thành phố Hà Nội, mới đây nhất chúng tôi có nhận công văn của Công ty Thành Đạt và cho biết chúng tôi vẫn được hoạt động bình thường" anh Phan Thanh Sơn, thu ngân của quán bar 1960 cho biết.
Về việc Zone 9 có cơ hội để có thể tiếp tục hoạt động hay không, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin với báo giới, nếu khu vực này đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy, mới xem xét cho tiếp tục kinh doanh.

Đọc thêm