Viện Vật lý địa cầu tập huấn người dân ứng phó với động đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đoàn công tác Viện Vật lý địa cầu vào các làng ở xã Đăk Tăng và Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, để phát tờ rơi, tập huấn người dân ứng phó động đất.
Cán bộ Viện Vật lý địa cầu giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến động đất. (Ảnh: Vân Nga)
Cán bộ Viện Vật lý địa cầu giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến động đất. (Ảnh: Vân Nga)

Mới đây, trong chuyến khảo sát các khu vực động đất ở huyện Kon Plông, đoàn cán bộ của Viện Vật lý địa cầu vào các làng hướng dẫn người dân cách phòng tránh, ứng phó với tình huống cụ thể để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Đây là khu vực thời gian qua liên tục xảy ra động đất, có trận lớn 5 độ gây ra rung chấn ở các tỉnh, thành lân cận.

Đại diện Viện Vật lý địa cầu cho biết ngay cả thế giới cũng rất khó để dự đoán thời điểm động đất xảy ra. Do đó, các quốc gia tập trung vào giải pháp giảm nhẹ hậu quả động đất, như ưu tiên nghiên cứu xây dựng công trình có khả năng chịu dư chấn cao và huấn luyện người dân kỹ năng sinh tồn khi xảy ra thiên tai.

Ông Đào Duy Khánh, Bí thư Huyện ủy Kon Plông cho biết, năm 2021 khi động đất xuất hiện, Viện Vật lý địa cầu và các cơ quan chức năng về địa phương tập huấn diễn tập phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, huyện có sự chuẩn bị từng bước về đầu tư hạ tầng ngày càng vững chắc, bảo đảm an toàn khi cường độ động đất không quá lớn. Người dân được hướng dẫn cách xây nhà bảo đảm phần nền, tường và mái chịu được lực tốt nhất.

Hôm 28/7, huyện Kon Plông xảy ra 21 trận động đất, trong đó trận lớn nhất 5 độ gây rung chấn ở nhiều khu vực Tây Nguyên, miền Trung cách đó hàng trăm km. Hôm sau, huyện này ghi nhận thêm 24 trận và sau đó giảm dần chỉ còn vài trận trong ngày với độ rung chấn nhỏ.

Số trận động đất tại huyện Kon Plông và lân cận xảy ra thường xuyên, xu hướng mạnh dần từ tháng 4/2021 đến nay. Năm 2021 ghi nhận 169 trận động đất lớn hơn 2,5 độ. Tháng 4/2022, địa bàn xảy ra trận lớn nhất 4,5 độ. Bốn tháng sau cấp độ nâng lên 4,7.

Theo Viện Vật lý địa cầu, nguyên nhân động đất ở địa bàn này đến từ hoạt động của con người như xây dựng các hồ chứa, đập thủy điện, khai thác mỏ... Viện đã lắp đặt 11 trạm quan trắc động đất ở địa phương, số liệu cập nhật tương đối tốt, có thể kịp thời cảnh báo.