Việt Nam - Belarus chia sẻ kinh nghiệm giáo dục chính trị - tư tưởng cho quân nhân

(PLO) - Từ ngày 7 đến 12/10/2014, Đoàn Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng CH Belarus do Thiếu tướng Gura Aleksandr Nikolaevich- Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Tư tưởng - dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
Việt Nam - Belarus chia sẻ kinh nghiệm giáo dục chính trị - tư tưởng cho quân nhân
Sáng 8/10, sau lễ đón chính thức tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm (ảnh) với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng CH Belarus do Thiếu tướng Gura Aleksandr Nikolaevich làm trưởng đoàn.
Nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước. 
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, có hiệu quả cả về vật chất và tinh thần mà Chính phủ, nhân dân Cộng hòa Belarus đã dành cho Việt Nam trong chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam luôn đánh giá cao và coi trọng việc không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ với Belarus trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng.
Tại hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác về quốc phòng, trong đó có hợp tác song phương giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng CH Belarus  về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân nhân và một số lĩnh vực trong công tác, đời sống, sinh hoạt của quân nhân trong quân đội hai nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Hai bên nhất trí trong thời gian tới, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus cần được tăng cường hơn nữa, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như: trao đổi đoàn các cấp nhằm hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân nhân; hợp tác về đào tạo cán bộ; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần trong quân đội, trao đổi các ấn phẩm, băng hình do Việt Nam và Belarus sản xuất liên quan đến nội dung giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống chiến đấu vẻ vang của nhân dân và quân đội hai nước.
Thiếu tướng Gura Aleksandr Nikolaevich cám ơn Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, bày tỏ hy vọng kết quả chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, giữa quân đội hai nước nói riêng ngày càng phát triển.
Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng CH Belarus đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thăm một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. 

Đọc thêm