Việt Nam - Campuchia: Đưa quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả

(PLVN) -Ngày 1/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 - 2/12.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành thắng lợi lớn trong bầu cử QH khóa VII. Chúc mừng bà Samdech Khuon Sudary được tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch QH và là nữ Chủ tịch QH đầu tiên của Campuchia; tin tưởng Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa QH Campuchia nói riêng và Campuchia nói chung ngày càng phát triển, góp phần to lớn vào củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước, hai QH.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia, Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary cảm ơn QH Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nhiệt liệt, trọng thị. Cho biết đây là lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Chủ tịch QH, bà Samdech Khuon Sudary bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nỗ lực của người dân Việt Nam; đồng thời, cho biết Campuchia luôn coi thành công của Việt Nam là thành công của mình.

Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia cũng đánh giá cao sự hợp tác và những nỗ lực của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ trong việc duy trì, vun đắp tình hữu nghị “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước và hai QH trong hoạt động lập pháp, trên cả bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia chia sẻ trong nhiều thập kỷ qua, tình hữu nghị hai nước đã không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ trong mọi cấp, mọi lĩnh vực, đặc biệt năm 2022 vừa qua, hai nước đã kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia cho biết thành phần Đoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam lần này có sự tham gia của 7/10 Chủ nhiệm các Ủy ban của QH Campuchia cùng với Tổng Thư ký QH Vương quốc Campuchia. Bà tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện hai nước ngày càng vững chắc, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch QH vui mừng khi quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, hai QH không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nội dung và phương thức hợp tác đổi mới có hiệu quả. Hai bên nhất trí cho rằng cần phải tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai QH tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; tiếp tục làm sâu sắc, tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu nhân dân cũng như có những định hướng tư tưởng đối với lớp cán bộ, lãnh đạo trẻ của Campuchia về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát triển hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Hai Chủ tịch QH cũng đã có trao đổi cụ thể về các lĩnh vực hợp tác mà Lãnh đạo hai nước đều quan tâm, cần tiếp tục hợp tác sâu rộng trong thời gian tới như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối giao thông, hợp tác biên giới…

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật

Ngày 1/12, tiếp Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Khuon Sudary, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước là tài sản quý giá, nguồn sức mạnh to lớn và quan trọng nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước.

Vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai QH và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu to lớn, Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng của ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh hai QH tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, phối hợp giám sát việc triển khai các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, liên nghị viện quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Campuchia.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ.

Đọc thêm