Việt Nam - Italia: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi

(PLVN) - Chiều 6/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tiếp xã giao ông Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam cùng Đoàn cán bộ của Ủy ban Con nuôi quốc tế Italia (CAI) nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn công tác do ông Vincenzo Starita, Phó Chủ tịch Ủy ban CAI, cơ quan thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Italia làm trưởng đoàn.
Toàn cảnh buổi tiếp.
Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Italia, qua đó đóng góp chung vào quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước. Thứ trưởng cũng cho biết, năm 2024, Chính phủ Việt Nam đang tích cực chỉ đạo, triển khai các chính sách nhằm phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tiếp xã giao ông Vincenzo Starita, Phó Chủ tịch Ủy ban Con nuôi quốc tế Italia.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tiếp xã giao ông Vincenzo Starita, Phó Chủ tịch Ủy ban Con nuôi quốc tế Italia.

Song song với đó, các chương trình về an sinh xã hội cũng được Chính phủ Việt Nam quan tâm triển khai. Trong đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em, nhóm yếu thế tiếp cận bình đẳng nguồn lực, hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội. Thứ trưởng cũng bày tỏ vui mừng khi hai nước đã phối hợp hiệu quả để tổ chức thành công việc giao nhận con nuôi cho hơn 700 trường hợp. Thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tiếp xã giao ông Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tiếp xã giao ông Marco Della Seta, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã tiếp đón, ông Vincenzo Starita khẳng định CAI sẵn sàng phối hợp hiệu quả với Bộ Tư pháp Việt Nam trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi giữa hai nước, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, phù hợp pháp luật hai nước cũng như các nguyên tắc, chuẩn mực được quy định trong Công ước La Hay số 33 mà hai nước đều là thành viên.

Đọc thêm