"Việt Nam là đội tuyển mạnh"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HLV trưởng đội tuyển Palestine Makram Daboub cho biết đội bóng của ông có thể thua vì đội tuyển Việt Nam là đội tuyển mạnh.
Chiều 8/9, đội tuyển Palestine đã có mặt tại Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam, ảnh VFF
Chiều 8/9, đội tuyển Palestine đã có mặt tại Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam, ảnh VFF

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay (11/9) trên sân Thiên Trường, Nam Định. HLV trưởng ĐT Palestine Makram Daboub cho biết coi đây là trận đấu quan trọng

HLV trưởng đội tuyển Palestine Makram Daboub cho biết 2 cầu thủ chủ lực trên hàng công là Abu Warda và Oday Dabbagh không thể tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cũng bật mí về lực lượng thi đấu trong màn so tài diễn ra vào tối 11/9.

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng Makram Daboub của đội tuyển Tây Á chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam có những bước phát triển tốt. Họ đã trải qua 2 trận đầu tiên với tân HLV trưởng Philippe Troussier, khi gặp Hong Kong (TQ) và Syria. Cả 2 trận đấu, Việt Nam đều đã giành chiến thắng. Nhìn lại một hành trình 4 năm, Việt Nam thật sự đã có những thăng tiến mạnh mẽ. Việc thay HLV trưởng không ảnh hưởng quá nhiều đến triết lý, chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí các bạn còn tốt lên. Sự đoàn kết, tinh thần thi đấu vì tập thể là điểm mạnh của đội tuyển này”.

HLV trưởng đội tuyển Palestine Makram Daboub, ảnh VFF

HLV trưởng đội tuyển Palestine Makram Daboub, ảnh VFF

Liên quan đến lực lượng, HLV Makram Daboub của Palestine cho biết: “Cầu thủ Abu Warda đã ghi bàn nhưng ngay sau đó gặp chấn thương ở trận Palestine gặp Oman. Cậu ấy đang trong quá trình hồi phục và không thể cùng toàn đội thi đấu trước Việt Nam. Một cái tên khác mà tôi biết giới truyền thông Việt Nam quan tâm vì cậu ấy thi đấu ở Bỉ là Oday Dabbagh. Cậu ấy cũng đang trong quá trình hồi phục nên bỏ ngỏ việc ra sân ở trận đấu này.

Tôi sẽ sử dụng cầu thủ mới trong trận đấu với Việt Nam để họ trải nghiệm, cọ xát trong những trận quốc tế. Điều này là quan trọng bởi trước mắt Palestine sẽ là vòng loại World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 11 và vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra năm sau. Mục tiêu của chúng tôi chính là như vậy. Có thể, việc dùng các cầu thủ như vậy thì đội sẽ thua Việt Nam. Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên khi các bạn là đội tuyển mạnh, lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng trong bóng đá, chuyện thắng, thua cũng chẳng thể đoán trước được. Tóm lại, Palestine coi đây là trận đấu quan trọng, giúp các cầu thủ thử sức, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng tới đây”.

Trên phương diện chuyên môn, đây thật sự là đối thủ chất lượng với trình độ có thể xem là ngang ngửa đội tuyển Việt Nam. Xét trên BXH FIFA, Palestine đứng hạng 96 thế giới, tức là chỉ kém Việt Nam đúng 1 bậc. Xét về thành tích đối đầu, cách đây 9 năm, Việt Nam vốn được dẫn dắt bởi người tiền nhiệm Toshiya Miura còn chịu thất bại 1-3 trước chính đối thủ đến từ vùng Tây Á.

Nhìn về thành tích thi đấu của Palestine trong 10 trận chính thức gần đây, Palestine có những chiến thắng trước các đối thủ chiếu dưới như Bahrain, Philippines, Yemen hay Mông Cổ. Đội tuyển này cũng từng xuất sắc cầm hòa Saudi Arabia, đội tuyển có một hành trình World Cup 2022 đáng khen ngợi, đặc biệt là chiến thắng quả cảm trước Argentina của Lionel Messi. Palestine cũng đã trải qua một trận đấu nỗ lực dù thất bại chung cuộc 0-4 trước Morocco, đội tuyển vào đến bán kết của giải đấu thế giới cuối năm ngoái tại Qatar.

Danh sách đội tuyển Palestine sang Việt Nam thi đấu:

Jaber Jabbarin, Makram Daboud, Fahed Attal, Mohammed Shourbaji, Islam Masharqa, Iyad Jamil, Mustada Maree, Mustafa Meshaati, Zakaria Salhi, Mahmoud Abdelmajid, Mohamed Asmar, Rami Hamada, Attaa Haber, Mohammed Yamin, Sameh Marraba, Musab Battat, Tamer Seyam, Mohammed Khalil, Mahmoud Abuwarda, Mousa Farawi, Samer Jondi, Baraa Kharoub, Ameed Sawafta, Mohammed Rashid, Jonathan Zorrilla, Camillo Saldana, Yaser Hamed, Ali Alfa, Michel Milad, Khddoura, Hasan, Mahajneh, Oday Dabbagh.

Đọc thêm