Việt Nam là “ngọn hải đăng” trong việc trao quyền cho giới trẻ về công nghệ

(PLVN) - Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong nhấn mạnh như trên trong phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra sáng nay, 15/9 tại TP Hà Nội.
Tổng Thư ký IPU Martin Chungong phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị.
Tổng Thư ký IPU Martin Chungong phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị.

Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và trao quyền cho giới trẻ

Trong phát biểu tại buổi lễ đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị của Quốc hội Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi được trở lại TP Hà Nội.

Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại đất nước Việt Nam tươi đẹp, một quốc gia đã có những bước tiến đáng kể nhiều lĩnh vực.

“Việt Nam đã có những tiến triển đáng kể về phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, Việt Nam đóng vai trò là một “ngọn hải đăng” trong việc trao quyền cho giới trẻ về công nghệ”, ông Martin Chungong khẳng định.

Tổng Thư ký IPU vui mừng khi thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kết hợp hai vấn đề là công nghệ và trao quyền cho giới trẻ, giúp Việt Nam trở thành đất nước tiên phong trong lĩnh vực này.

Nhắc lại Đại hội đồng IPU – 132 diễn ra vào năm 2015, ông Martin Chungong khẳng định Tuyên bố Hà Nội được thông qua khi kết thúc Đại hội đồng đã trở thành hình mẫu cho IPU trong việc triển khai và hợp tác với các bên liên quan trong triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Theo Tổng thư ký IPU, kể từ năm 2015, các nghị viện đã vươn lên để ứng phó với các thách thức. Nhiều nghị sĩ đã ủng hộ mạnh mẽ cho phát triển bền vững tại quốc gia của mình, thúc đẩy sự thay đổi và biến các mục tiêu toàn cầu trở thành chủ đề trung tâm trong các cuộc trao đổi và thảo luận về chính sách.

Các cơ quan pháp lý và xây dựng pháp luật đã đưa ra các bộ luật, các cải cách liên quan trực tiếp với SDGs, giải quyết các vấn đề như nghèo đói, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Trên bình diện quốc tế, IPU đã thúc đẩy hợp tác liên nghị viện rất năng động, qua đó giúp các bên liên quan chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới.

Trong những năm gần đây, IPU đã khẳng định niềm tin của mình đối với sức mạnh của công nghệ trong việc thúc đẩy triển khai SDGs, đặc biệt là khi thông qua Chiến lược hành động giai đoạn 2022-2026. Các thành viên IPU tập trung vào những yếu tố như đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác của mình. Các nghị viện tự cường và đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu chiến lược của IPU.

Nêu một số giải pháp mà IPU và các nghị viện có thể tận dụng để khai thác các công nghệ mới, giúp đạt được các SDGs, Tổng thư ký IPU nhấn mạnh, trong những quá trình này, người tiên phong phải là những nghị sĩ trẻ.

“Chúng ta phải nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị sĩ trẻ và thế hệ trẻ mà họ đại diện như những diễn giả trước đã nói, đó là các nghị sĩ trẻ và thế hệ trẻ nói chung đóng vai trò vô cùng quan trọng, phải tích cực hơn, chủ động hơn, tận dụng tốt hơn vai trò này. Đồng thời, cần phải là động lực cho sự phát triển, đem lại những quan điểm, năng lượng và những giải pháp đổi mới sáng tạo cho các quy trình nghị viện hiện nay", ông Martin Chungong nói.

Thúc đẩy vai trò của giới trẻ trong nghị viện, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn

Trong phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco nhấn mạnh, tại Hội nghị này, các nghị sĩ trẻ toàn cầu sẽ tập trung trao đổi về các chiến lược phát triển cho các quốc gia, cho thế giới và người dân cả trong hiện tại và tương lai.

“Đây là thời điểm thích hợp để thảo luận về các vấn đề này. Những gì chúng ta quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai”, Chủ tịch IPU nêu rõ.

Chủ tịch IPU Duarte Pacheco.

Chủ tịch IPU Duarte Pacheco.

Khẳng định tầm quan trọng của tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò của giới trẻ, Chủ tịch IPU cho rằng Quốc hội Việt Nam đang “làm gương” trong những nỗ lực này.

“Quốc hội Việt Nam có tỷ lệ nghị sĩ trẻ rất cao. Điều này có nghĩa là Việt Nam không chỉ nói mà còn chuyển biến lời nói thành hành động, đem lại không gian để các nghị sĩ trẻ nâng tầm vai trò của mình”, Chủ tịch IPU nhấn mạnh.

Qua đó, Chủ tịch IPU cũng đề nghị giới trẻ, nghị sĩ trẻ nói lên tiếng nói của mình để các nghị viện và IPU biết có thể làm gì để giúp giới trẻ tham gia tích cực hơn vào đời sống chính trị.

Đề cập lộ trình thực hiện SDGs và chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững đến năm 2030, Chủ tịch IPU cho rằng, chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những yếu tố hết sức quan trọng, không có các yếu tố này thì không thể phát triển bền vững được.

Trong khi đó, các nghị sĩ trẻ đã rất quen thuộc với thế giới số hoá. Vì vậy, Hội nghị cần trao đổi về những giải pháp, những thay đổi trong các nghị viện để đem lại sự tham gia thực chất của giới trẻ trong hoạt động chính trị và trong các nghị viện.

Nhấn mạnh IPU đánh giá rất cao sự tham gia đông đảo của các đại biểu tại Hội nghị lần này, Chủ tịch IPU nêu rõ sự cần thiết phải thúc đẩy vai trò của giới trẻ trong nghị viện, cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Khẳng định IPU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực này, Chủ tịch IPU tin tưởng, với sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm thực chất, hiệu quả của các đại biểu, kết quả của Hội nghị sẽ có thể tạo nên những thay đổi trong thực tế để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, đặc biệt là qua những nỗ lực từ người trẻ.

Đọc thêm