Việt Nam - Mỹ khởi động DA hỗ trợ TTPL về hội nhập

 Ngày 14/6 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cùng phối hợp tổ chức lễ khởi động Dự án (DA) hỗ trợ Chính phủ và các Bộ, ngành Việt Nam thực thi pháp luật (TTPL) về hội nhập kinh tế với tổng ngân sách 11,7 triệu USD.
Ngày 14/6 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cùng phối hợp tổ chức lễ khởi động Dự án (DA) hỗ trợ Chính phủ và các Bộ, ngành Việt Nam thực thi pháp luật (TTPL) về hội nhập kinh tế với tổng ngân sách 11,7 triệu USD.

Bà Virginia Palmer - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Dự án thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam cải thiện khung pháp lý và các điều kiện kinh tế cần thiết, góp phần thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. “Hiện nay, quan hệ thương mại giữa hai nước đã thực sự ấn tượng, thương mại song phương đã tăng 15 lần so với năm 2000”, bà Palmer nói.

Dự án được triển khai trong 3 năm (từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2013) để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan nhằm đáp ứng cam kết quốc tế của Việt Nam đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các Hiệp định Thương mại và Đầu tư khác; đào tạo cán bộ pháp luật, tăng cường các thiết chế, xây dựng năng lực cho các cơ quan Chính phủ Việt Nam; đồng thời hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc chuẩn bị các điều kiện pháp lý cần thiết để tham gia các điều ước quốc tế đa phương.

Trước mắt, Dự án sẽ hỗ trợ cho 17 đối tác trong nước, bao gồm Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện 31 hoạt động lớn. Số lượng các hoạt động và cơ quan thụ hưởng có thể tăng lên trong quá trình triển khai Dự án theo nhu cầu của các cơ quan Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên hy vọng Dự án “sẽ góp phần tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch hơn, phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế và WTO, vào tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế để có thể cạnh tranh thành công và tận dụng tốt cơ hội tự do hóa thương mại mang lại”.

Thục Quyên

Đọc thêm