Việt Nam - Thái Lan: Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030

(PLVN) -  Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.
Chiều 15/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: quochoi.vn)
Chiều 15/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu hai nước đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho rằng, hợp tác kinh tế và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất rộng mở, với nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Theo Chủ tịch QH, hai nước có thể tận dụng lợi thế bổ sung trong các lĩnh vực như kinh tế số, năng lượng xanh, chuỗi cung ứng khu vực và nông nghiệp thông minh để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030, như đã đề ra trong các thỏa thuận cấp cao. Đặc biệt, việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế song phương.

Đặc biệt, Chủ tịch QH cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, với hơn 100 nghìn người tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Sự công nhận Phố Việt Nam tại tỉnh UdonThani và việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt này.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hợp tác nghị viện hai nước không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp. Thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, hai cơ quan lập pháp đã góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa hai Chính phủ. Ngoài ra, các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã và đang là cầu nối hiệu quả, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi và thống nhất thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, du lịch, đường sắt, đường hàng không; mong muốn mở thêm các tuyến bay, các tuyến đường sắt và đường bộ để kết nối các địa phương, góp phần phát triển du lịch, kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước.

Đọc thêm