Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp

(PLO) - Sáng nay, 22/9, Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Trung Quốc do ông Lô Ơn Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Trung Quốc làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Tư pháp Việt Nam.
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Trung Quốc Lô Ơn Quang (bên trái) nhận quà lưu niệm là bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long.
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Trung Quốc Lô Ơn Quang (bên trái) nhận quà lưu niệm là bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long.

Chuyến thăm và làm việc diễn ra ngày 21 - 24/9, theo lời mời của Bộ Tư pháp Việt Nam, nhằm khảo sát về hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là việc tuyên truyên pháp luật, quản lý và đào tạo cán bộ tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao chuyến công tác lần này của Đoàn tại Việt Nam, chuyến công tác của lãnh đạo Bộ Tư pháp Trung Quốc sang Việt Nam.

Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.


Bộ trưởng Lê Thành Long cũng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực không ngừng thay đổi, diễn biến phức tạp, hai nước cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị, tăng cường hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung hợp tác, phát triển.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước. Một trong những vấn đề Chính phủ Việt Nam ưu tiên là xây dựng thể chế - đây được coi là động lực mới để phát triển, là công cụ duy trì sự phát triển bền vững. Sau khi Hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua, các Luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp.


Đến nay Việt Nam cơ bản có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có nhiều Bộ luật quan trọng đã được ban hành như Bộ luật Dân sự, tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Với việc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, Bộ Tư pháp Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Đánh giá việc ký Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp năm 1997 và Hiệp định tương trợ tư pháp  trong lĩnh vực dân sự, hình sự năm 1998 là mốc dấu quan trọng trong hợp tác tư pháp, pháp luật giữa Bộ Tư pháp hai nước song Bộ trưởng Lê Thành Long cũng cho rằng việc thực hiện hai văn bản trên còn chưa  được như mong muốn. Tương tự, quan hệ hợp tác giữa các tỉnh giáp biên dù đã triển khai nhiều hoạt động nhưng cũng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng với tiềm năng.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới Bộ Tư pháp 2 nước sẽ tăng cường hợp tác trong việc thực hiện Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp và Hiệp định tương trợ tư pháp  trong lĩnh vực dân sự, hình sự; rà soát Nghị định thư đã ký, xem xét khả năng ký Bản ghi nhớ hợp tác để thay thế Nghị định thư nếu thấy cần thiết; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hợp tác hàng năm, trước mắt là năm 2017 phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như điều kiện kinh phí, nguồn nhân lực hai bên. Bộ trưởng cũng mong muốn tăng cường hợp tác giữa các địa phương mà trước hết là các địa phương khu vực biên giới.  

 

Cảm ơn Bộ trưởng Lê Thành Long đã tiếp đoàn, đồng chí Lô Ơn Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Trung Quốc đánh giá cáo sự hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Tư pháp trong thời gian qua và mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật trong thời gian tới.

Sau buổi chào xã giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư pháp Trung Quốc Lô Ơn Quang và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đồng chủ trì tọa đàm về công tác tuyên truyền pháp luật, quản lý và đào tạo cán bộ tư pháp. Ngoài buổi làm việc tại Bộ Tư pháp, Đoàn còn tới thăm và làm việc với  với TANDTC, VKSNDTC để tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này; thăm và làm việc tại Sở Tư pháp Quảng Ninh để trao đổi về công tác tư pháp địa phương, đặc biệt là công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Đọc thêm