Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp hiệu quả, thực chất

(PLVN) - Hai Bên thể hiện quyết tâm cao trong việc vượt qua những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Campuchia lên một tầm cao mới, hiệu quả hơn, thực chất hơn, góp phần thiết thực kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước...
Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Campuchia Chiv Songhak đã ký Chương trình hợp tác năm 2022-2023
Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Campuchia Chiv Songhak đã ký Chương trình hợp tác năm 2022-2023

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia, sáng 22/12/2021, tại trụ sở Bộ Tư pháp Campuchia, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có cuộc gặp Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith.

Cùng dự về phía Bộ Tư pháp Campuchia có ông Chiv Songhak, Quốc vụ khanh, ông Tang Heang Davan, Tổng vụ trưởng Tổng vụ phát triển tư pháp; về phía Bộ Tư pháp Việt Nam có bà Dương Thiên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith bày tỏ vui mừng trước những thành quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai nước Campuchia-Việt Nam thời gian qua, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Việt Nam là nước duy nhất mà Campuchia đã ký kết nhiều Hiệp định trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, bao gồm: Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gặp Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gặp Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith.

Bộ trưởng Koeut Rith đánh giá cao việc Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia đã ký kết Chương trình hợp tác năm 2022-2023, đồng thời bày tỏ mong muốn hai Bên sẽ phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các văn kiện đã ký kết nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước vì lợi ích của hai Bộ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam.

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Koeut Rith, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp có vai trò rất quan trọng, tạo nền móng cho sự phát triển bền vững trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia trong các lĩnh vực khác. Thời gian vừa qua, Bộ Tư pháp hai nước đã rất nỗ lực mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Nhà nước Việt Nam, trong đó có Bộ Tư pháp luôn hết sức coi trọng hợp tác với Campuchia, xác định việc thúc đẩy hợp tác với Campuchia là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.

Để triển khai thực hiện tốt Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đưa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, theo hướng thực chất và đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đưa ra một số đề nghị cụ thể với Bộ Tư pháp Bạn như sau:

Thứ nhất, đề nghị các đơn vị đầu mối của hai Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác năm 2022-2023 vừa ký kết theo các hình thức linh hoạt, phù hợp, không để tình hình dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác.

Thứ hai, đề nghị hai Bên tích cực phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Campuchia đã ký năm 2013, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Hiệp định thông qua các đơn vị đầu mối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tòa án của hai Bên trong quá trình xét xử các vụ việc dân sự, qua đó góp phần bảo đảm quyền của người dân trong các tranh chấp dân sự, thương mại; đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Campuchia chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp Campuchia thực hiện kịp thời các yêu cầu tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Việt Nam.

Thứ ba, đề nghị các cơ sở đào tạo của hai Bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo luật và đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, đặc biệt là thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam và Học viện hoàng gia về đào tạo nghề tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Campuchia ký ngày 29/8/2017; nghiên cứu phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ của Bộ Tư pháp hai nước.

Thứ tư, đề nghị hai Bên tiếp tục túc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ ASEAN cũng như các khuôn khổ hợp tác toàn cầu, trong đó có Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế.

Bộ trưởng Koeut Rith hoàn toàn nhất trí với những đề nghị của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp Campuchia thực hiện tốt các hoạt động hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Koeut Rith cũng đề nghị tạo điều kiện để các cán bộ của Bộ Tư pháp Campuchia tham gia các khóa đào tạo bằng tiếng Việt tại Việt Nam để thuận lợi trong việc hợp tác, giải quyết các vấn đề liên quan giữa hai nước; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là trong quá trình xử lý các vụ việc vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới giữa hai nước.

Cũng trong buổi gặp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trân trọng chuyển lời mời của Bộ trưởng Lê Thành Long mời Bộ trưởng Koeut Rith thu xếp sớm sang thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam trong năm 2022 khi điều kiện cho phép. Bộ trưởng Koeut Rith cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Cuộc gặp đã diễn ra trong không khí thân mật, thiện chí. Hai Bên đã thể hiện quyết tâm cao trong việc vượt qua những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Campuchia lên một tầm cao mới, hiệu quả hơn, thực chất hơn, góp phần thiết thực kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022.

Trước đó, vào sáng 21/12/2021, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Campuchia Chiv Songhak đã ký Chương trình hợp tác năm 2022-2023 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia.

Nội dung cơ bản của Chương trình hợp tác năm 2022-2023 bao gồm:

Về trao đổi đoàn: Bộ Tư pháp Việt Nam cử 01 đoàn công tác sang Campuchia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp và đào tạo các chức danh tư pháp, cử 2 chuyên gia sang Campuchia chia sẻ kinh nghiệm về công chứng; Bộ Tư pháp Campuchia cử 2 đoàn sang Việt Nam (đoàn Bộ trưởng tham dự Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ ba và đoàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn bản pháp luật, trong đó có văn bản pháp luật về công chứng);

Về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng: hai Bên phối hợp chặt chẽ để thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam và Học viện hoàng gia về đào tạo nghề tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Campuchia, tập trung vào lĩnh vực công chứng và thi hành án, thừa phát lại;

Về trao đổi văn bản quy phạm pháp luật: mỗi Bên sẽ cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của Bên kia;

Về hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự: hai Bên sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Campuchia, cụ thể là: cung cấp thông tin về đầu mối liên hệ của các Cơ quan trung ương; thường xuyên trao đổi thông tin về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Hiệp định; rà soát tình hình thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự theo định kỳ 6 tháng;

Về hợp tác đa phương: hai Bên sẽ thảo luận và thúc đẩy hợp tác ở cấp khu vực và quốc tế, đặc biệt là hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ ASEAN, bao gồm việc triển khai các sáng kiến đã được thông qua tại các kỳ Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN. Việc ký kết văn kiện này đã tạo cơ sở để hai Bên tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới nhằm triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp đã ký năm 2009, góp phần tích cực cho việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt hữu nghị, truyền thống và toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đọc thêm