Vietravel đồng hành cùng Festival Huế 2018

(PLO) - Chiều 19/4, tại UBND tỉnh TT- Huế, Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) và Ban tổ chức Festival đã ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2018. 
Vietravel là nhà tài trợ đồng cho Festival Huế 2018
Vietravel là nhà tài trợ đồng cho Festival Huế 2018

Theo đó, Vietravel là nhà tài trợ Đồng cho Festival Huế 2018 với số tiền 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietravel còn là nhà tài trợ chính tại Giải Quần vợt Quốc tế Việt Nam F1, F2, F3 Future Vietravel Cup 2018 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức tại Thừa Thiên -Huế trong dịp Festival này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018 cho biết, Vietravel luôn là đơn vị đồng hành cùng Festival Huế. Festival Huế 2018, đang trong giai đoạn gấp rút những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho đêm khai mạc, đây sẽ là sự kiện văn hóa lớn cùng các chương trình văn hóa lễ, hội đặc sắc với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật đến từ quốc tế. Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Vietravel đã luôn đồng hành cùng các kỳ Festival Huế.

Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018 phát biểu tại buổi lễ
 Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018 phát biểu tại buổi lễ

Festival Huế 2018 sẽ diễn ra từ 27/4 - 2/5/2018; với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản”, với sự tham dự của trên 20 đoàn nghệ thuật quốc tế và các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước hứa hẹn mang lại sự hấp dẫn, mới lạ...

Được biết, sáng cùng ngày, tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã ký kết tài trợ cho Festival Huế 2018 với số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài việc tài trợ tiền mặt, VNPT sẽ tài trợ cho Festival Huế lần thứ 10 bằng các hình thức và sản phẩm dịch vụ viễn thông, cước viễn thông…

VNPT sẽ hỗ trợ vận hành Trung tâm Báo chí Festival để phục vụ công tác đưa tin bài của các phóng viên; lắp đặt nhiều đường dây nóng phục vụ cho truyền hình trực tiếp các sự kiện, lễ hội, đồng thời, cung cấp hệ thống máy điện thoại, Internet, VNPT Wifi.. nhằm đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt thời gian diễn ra Festival. 

Đọc thêm