Vĩnh Long: Bắt đối tượng mang súng giả vào quán karaoke để thị uy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bực tức vì cho rằng quán karaoke tính tiền sai cùng với thái độ nhân viên không tốt, Lập mang theo 2 khẩu súng đồ chơi đến quán rượt đuổi, khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Công Lập (SN 1997, ngụ Phường 1, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Lê Công Lập tại cơ quan Công an (ảnh CACC).

Bị can Lê Công Lập tại cơ quan Công an (ảnh CACC).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 22/10, sau khi nhậu xong Lập cùng ba người bạn đến một quán karaoke trên địa bàn Phường 4, TP Vĩnh Long. Đến gần 01 giờ sáng ngày 23/10 thì cả nhóm ra về. Lúc thanh toán, số tiền được chia đều cho mỗi người, nhưng Lập không đủ tiền (thiếu 500.000 đồng) nên đã gọi vợ ra trả thêm.

Sau khi về đến nhà, nghe vợ trả số tiền lên đến 1,3 triệu đồng, thay vì 500.000 đồng còn thiếu. Nhớ lại thái độ của nhân viên quán trước đó, Lập bực tức nên mang theo 02 khẩu súng quay lại quán rượt đuổi, đe dọa làm mọi người hoảng loạn, sau đó bắn 01 phát súng xuống đất rồi bỏ về.

Hai khẩu súng cùng 6 viên đạn của Lê Công Lập dùng để gây náo loạn quán karaoke (ảnh CACC).

Hai khẩu súng cùng 6 viên đạn của Lê Công Lập dùng để gây náo loạn quán karaoke (ảnh CACC).

Sợ bị Công an phát hiện nên Lập đã gửi 02 khẩu súng cho bạn ở xã An Bình, huyện Long Hồ cất giấu. Đến khi bị cơ quan Công an mời làm việc thì bạn của Lập đã tự nguyện giao nộp 02 khẩu súng và 06 viên đạn. Kết quả giám định, 02 khẩu súng và 06 viên đạn trên là loại đồ chơi nguy hiểm.

Hiện, Công an TP Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm