Vĩnh Phúc cần chuẩn bị để tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất

 
(PLVN) - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần xác định mục tiêu cao nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử, để tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, bầu đúng, bầu đủ và lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. 
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo cáo tại buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiến độ công tác bầu cử diễn ra theo đúng thời gian quy định và đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. 

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và công tác an ninh trật đảm bảo thực hiện tốt. Đặc biệt, trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh.

Toàn tỉnh có 1103 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13/4, 136/136 xã, phường, thị trấn đã lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo quy định, với tổng số 850.291 cử tri. Việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực hiện theo từng đơn vị bầu cử.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Riêng đối với thành phố Vĩnh Yên thực hiện cách ly xã hội từ ngày 7/5/202 nên các ứng cử viên đã thực hiện tiếp xúc vận động cử tri theo phương thức trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn. Các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Song song với đó, tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp, xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng thời gian, tiến độ.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 7/9 huyện, thành phố có bệnh nhân COVID-19 nên quá trình tập huấn, xây dựng phương án cầu cử còn hạn chế, còn một số thành viên trong tổ bầu cử còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện bầu cử, phương án phòng dịch trong tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, niêm phong và lưu hồ sơ bầu cử tại các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, hướng dân quy trình cụ thể việc bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu đã kiểm tra sau bầu cử tại các khu cách ly tập trung hoặc nơi phong tỏa.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, tỉnh Vĩnh Phúc cần quyết liệt, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao từng vấn đề, rà soát lại toàn bộ các công việc liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời bổ sung, điều chỉnh.

Rà soát lại toàn bộ nghiệp vụ công tác bầu cử ở các tổ bầu cử đảm bảo thực hiện thuần thục, đúng quy định; tập trung nắm bắt tình hình cơ sở, cập nhật hàng ngày số lượng cử tri biến động để có phương án giải quyết ngay những phát sinh trong quá trình chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tổ chức thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đọc thêm