Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 0,48% vào cuối năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm khoảng 400 - 500 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 0,48%, giảm 0,2% so với đầu năm 2024.
Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 0,48% vào cuối năm 2024

Chiều 28/02, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh còn 2.094 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 0,61% tổng số hộ dân toàn tỉnh, giảm 1.311 hộ nghèo đa chiều, tương đương giảm 0,38% so với cuối năm 2022. Trong đó, số hộ nghèo ở khu vực thành thị là 561 hộ, chiếm 0,49% số hộ vùng thành thị; số hộ nghèo ở khu vực nông thôn là 1.533 hộ, chiếm 1,66% số hộ dân vùng nông thôn.

Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm khoảng 400 - 500 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 0,48%, tương đương toàn tỉnh còn 1.646 hộ nghèo, giảm 0,2% so với đầu năm 2024. Toàn tỉnh phấn đấu có 270 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, mục tiêu giảm nghèo là nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cùng các địa phương, sở, ngành liên quan và các hội, đoàn thể đã ký cam kết thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2024 gắn với các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Đọc thêm