Vĩnh Phúc: Phát huy nội lực, hăng hái thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(PLVN) - Sáng nay (16/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn xã Bình Sơn- Ảnh: VGP/Đoàn Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn xã Bình Sơn- Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, những kết quả đã đạt được của cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

Thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trước những khó khăn, thách thức mà đất nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng phải đối mặt trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2021, giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Để làm được điều này, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn nhân dân thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch và các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc thêm