VKSND các tỉnh chung đường biên giới Việt – Lào hội bàn chống tội phạm

Tại TP.Huế, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hai nước Việt Nam và Lào hôm qua tổ chức Hội nghị Viện  Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào lần thứ ba. Hội nghị với chủ đề “Tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp về hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy”.

Tại TP.Huế, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hai nước Việt Nam và Lào hôm qua tổ chức Hội nghị Viện  Kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào lần thứ ba. Hội nghị với chủ đề “Tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp về hình sự nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy”.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo VKSNDTC, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng hai nước và gần 60 đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc VKSNDTC và VKSND các tỉnh của Lào có chung đường biên giới với Việt Nam và VKSND 10 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới với nước bạn Lào. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã đến dự Hội nghị.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Trần Công Phàn nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước anh em, láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam là  Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Kon Tum; tiếp giáp với 10 tỉnh phía Lào là Phongsali, Luang Prabang, Hua Phan, Xieng Khouang, Bolikhamsai, Khammouane, Savannakhet, Salavan, Sekong và Attapeu. Điểm khởi đầu của đường biên giới ở vị trí ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (tỉnh Điện Biên), kết thúc ở  vị trí ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (tỉnh Kon Tum). 

Phần lớn tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào đều đi qua núi đồi và rừng rậm nhiệt đới; khu vực các cửa khẩu có độ cao trung bình khoảng 500m, có nơi cao trên 1.000m. Tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào có nhiều địa hình hiểm trở, có nhiều đường tiểu ngạch vào nội địa do vậy bọn tội phạm thời gian gần đây hoạt động có chiều hướng phức tạp.

Tại Hội nghị  lần này, các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thống nhất các chương trình hành động phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn đối với các loại tội phạm ma tuý, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, sử dụng thuốc nổ, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ, tiền tệ, tiền giả, buôn bán phụ nữ, động vật hoang dã, vi phạm quy chế biên giới.

Trong đó nhấn mạnh tội phạm mua bán người ở tuyến biên giới, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em đưa ra nước ngoài nhằm mục đích bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, sử dụng vào mục đích thương mại hoặc các mục đích vô nhân đạo khác có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và khó kiểm soát. Trên địa bàn các tỉnh giáp biên giới Việt Nam- Lào, trong 2 năm qua, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 53 vụ/76 bị can, truy tố 44 vụ/6 bị can, xét xử 43 vụ/67 bị cáo về tội “Mua bán người”.

Cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng với tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Theo báo cáo của 10 tỉnh biên giới giữa Việt Nam và Lào từ giữa năm 2011 đến tháng 4-2013, các cơ quan tố tụng của Việt Nam đã khởi tố 5.771 vụ/7.310 bị can phạm tội ma túy. 

Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực và trên thế giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của hai nước. Hội nghị kết thúc vào hôm nay.

Quang Tám

Đọc thêm