V.League 2023: Công an Hà Nội lên ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai đội bóng đang bám sát nhau trên đỉnh, nhưng chỉ một đội giành được chiến thắng. Thầy trò HLV Flavio chiếm thành công ngôi đầu bảng từ tay CLB Thanh Hóa.
CLB Công An Hà Nội chiếm thành công ngôi đầu bảng từ tay CLB Thanh Hóa. (ảnh VPF)
CLB Công An Hà Nội chiếm thành công ngôi đầu bảng từ tay CLB Thanh Hóa. (ảnh VPF)

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, gần 10.000 khán giả đã có mặt tại sân Hàng Đẫy vào chiều ngày 24/6/2023 để chứng kiến màn ra mắt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong màu áo Công An Hà Nội.

Tuy chưa được đăng ký thi đấu ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng sự có mặt của Quang Hải từ khán đài dường như đã tiếp thêm động lực để các cầu thủ Công an Hà Nội thực hiện một màn trình diễn hoàn hảo khi vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 4-2.

Đây đã là trận đấu bất bại liên tiếp thứ 10 của Công an Hà Nội, và kể từ trận thua Viettel ở vòng 3 V-League 2023, thầy trò HLV Flavio Cuz chỉ thắng và hòa trong 9 trận đấu đã qua.

Chiến thắng này đã giúp CLB Công An Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và nếu giành được 3 điểm trước chủ nhà SHB Đà Nẵng ở vòng 13 giai đoạn 1 diễn ra vào ngày 2/7/2023, CLB Công An Hà Nội sẽ kết thúc nửa đầu mùa giải năm nay với vị trí số một.

Tuy nhiên, chắc chắn các đối thủ đang đứng ngay sau Công An Hà Nội như Đông Á Thanh Hóa xếp thứ nhì hay CLB Hà Nội xếp thứ 3 sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bởi cách biệt điểm số giữa họ với Công An Hà Nội chỉ gói gọn trong phạm vi của một trận thắng, và ở vòng đấu tiếp theo, cả Đông Á Thanh Hóa lẫn CLB Hà Nội đều có lợi thế được đá trên sân nhà, trong khi CLB Công An Hà Nội sẽ phải đi làm khách ở sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

Hoàng Anh Gia Lai (áo đen) đã lâu không biết mùi chiến thắng (ảnh VPF)

Hoàng Anh Gia Lai (áo đen) đã lâu không biết mùi chiến thắng (ảnh VPF)

Trong khi đó, cục diện ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng gay go không kém, do cả 6 đội đang đứng phía dưới đều cùng không thắng ở vòng 12, trong đó SHB Đà Nẵng (thứ 14) và Becamex Bình Dương (thứ 13) đã cân bằng nhau về điểm số, còn khoảng cách của HAGL (thứ 9, 14 điểm), Sông Lam Nghệ An (thứ 10, 13 điểm) và Khánh Hòa (thứ 11, 12 điểm) cũng không quá lớn so với các đội đứng sau, nên tất cả đều sẽ phải cực kỳ cố gắng ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 diễn ra vào tuần sau.

Tính chất căng thẳng của vòng 12 V-League 2023 thể hiện rất rõ qua việc ở vòng đấu này có tới 3 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, khiến cả vòng đấu chỉ có 12 bàn thắng được ghi, đạt hiệu số 1.71 bàn/trận, nhưng ở khía cạnh khán giả thì vòng 12 vẫn rất tích cực với tổng cộng 46.500 CĐV trực tiếp tới sân theo dõi các trận đấu, đạt con số trung bình 6.643 người/trận.

Đọc thêm