Vợ chồng chủ tịch Taobao bị đồn đã ly hôn

Tưởng Phàm và vợ Đổng Hoa Hoa được cho là đã đường ai nấy đi, tuy nhiên giấu kín chuyện này thay vì công khai rộng rãi.
Vợ chồng chủ tịch Taobao bị đồn đã ly hôn

Tưởng Phàm và vợ Đổng Hoa Hoa được cho là đã đường ai nấy đi, tuy nhiên giấu kín chuyện này thay vì công khai rộng rãi.

Tối 16/12, vợ Tưởng Phàm là Đổng Hoa Hoa đăng một bộ ảnh lên mạng xã hội, kèm theo chia sẻ: "Thành phố đã ngập tràn không khí Giáng sinh khi tháng 12 tới. Một năm sắp kết thúc, một năm mới lại sắp bắt đầu. Sẽ ra sao, tốt hay xấu, hạnh phúc hay không hạnh phúc...".

Những hình ảnh Đổng Hoa Hoa chia sẻ cho thấy cô thần sắc tươi tắn, phong cách đài các đúng chất con nhà giàu có, học thức. Cô mặc áo choàng dài, đội mũ rộng vành, đôi môi đỏ rực và làn da trắng sáng, nụ cười an lành. Khí chất của cô được khen ngợi là nổi trội.

Nhiều người để ý và phát hiện ra Đổng Hoa không còn đeo nhẫn cưới trên tay.

Hình ảnh mới nhất của Đổng Hoa Hoa.

Hôn nhân của Đổng Hoa Hoa là điều được quan tâm nhất trong thời gian vừa qua. Trên trang cá nhân, người phụ nữ không để lộ bất cứ thông tin gì về tình trạng hiện tại của gia đình. Tại Weibo riêng, cô chỉ đăng ảnh bản thân và các con, cuộc sống hôn nhân là một ẩn số.

Vì vậy, sau khi cô đăng ảnh cá nhân hôm 16/12, một số người vào bình luận, đặt câu hỏi: "Người ta nói cô đã ly hôn, điều đó có thật không? Nếu gia đình cô vẫn bên nhau thì nên chia sẻ công khai để tiểu tam hiểu lý lẽ". Cô đáp rất mạnh mẽ: "Tôi ly hôn hay không ly hôn thì cũng không có nhu cầu phải chứng minh với bất cứ ai hết". Cô bày tỏ đồng tình với một ý kiến cho rằng "Cứ sống tốt cuộc sống của mình, chẳng cần phải chứng minh với ai".

Một nguồn tin cho hay Đổng Hoa Hoa hiện mở một tiệm thời trang riêng hoạt động khá ổn định, kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào chồng - doanh nhân Tưởng Phàm.

Đổng Hoa Hoa từ chối tiết lộ về hôn nhân hiện tại.

Đổng Hoa Hoa từ chối tiết lộ về hôn nhân hiện tại.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, scandal của Tưởng Phàm - chủ tịch Taobao Trung Quốc - gây ồn ào trong dư luận. Một chủ tài khoản Weibo tên Đổng Hoa Hoa lên tiếng, cảnh cáo người mẫu Trương Đại Dịch với giọng gay gắt: "Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, nếu còn ve vãn chồng tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua. Bà chị đây không phải người dễ bắt nạt, thế nên hãy tự trọng đi".

Ngay sau đó, người mẫu bán hàng online Trương Đại Dịch lên tiếng nói rằng đó chỉ là hiểu nhầm. Ngay khi ồn ào rộ lên, chủ tịch Taobao lên tiếng xác định tài khoản Weibo tố cáo đúng là tài khoản của vợ mình. Anh cũng đăng lên mạng nội bộ của công ty lời xin lỗi và cho biết tin đồn sai sự thật.

Vợ và con gái Tưởng Phàm.

Vợ và con gái Tưởng Phàm.

Cuối tháng 4 đó, Tưởng Phàm bị kỷ luật, giáng cấp bậc vì tai tiếng ngoại tình. Tập đoàn Alibaba sau khi điều tra đã đi đến kết luận rằng doanh nhân không mắc sai phạm trong việc đầu tư, hợp tác với công ty của tình nhân - người mẫu Trương Đại Dịch. Tuy nhiên, ở vị trí quan trọng của tập đoàn, Tưởng Phàm giải quyết chuyện gia đình không thỏa đáng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Alibaba. Lãnh đạo tập đoàn thống nhất loại Tưởng Phàm khỏi danh sách thành viên hội đồng quản trị cao cấp của tập đoàn Alibaba đồng thời kiểm điểm, giáng chức trong tập đoàn, hủy mọi khen thưởng của anh năm qua.

Dù kết quả điều tra của Alibaba cho rằng Tưởng Phàm trong sạch, một số nguồn tin cho hay Trương Đại Dịch "vụng trộm" với Tưởng Phàm từ năm 2016 và được nam doanh nhân nâng đỡ. Theo 163, từ một người mẫu, chủ shop trên Taobao, Đại Dịch sau đó trở thành giám đốc một công ty, sở hữu khối tài sản khoảng 300 triệu nhân dân tệ (42 triệu USD). Công ty của cô còn hợp tác với Taobao. Nửa năm sau ồn ào cướp chồng, hiện tại Trương Đại Dịch vẫn phát triển gian hàng trên Taobao và làm ăn phát đạt. Scandal dường như càng giúp cô có tiếng, bán hàng còn "đắt như tôm tươi".

Trương Đại Dịch, cô gái xen vào gia đình Đổng Hoa Hoa.

Trương Đại Dịch, cô gái xen vào gia đình Đổng Hoa Hoa.

Tưởng Phàm sinh năm 1985, từng làm việc cho Google. Từ năm 2013, anh làm việc cho tập đoàn Alibaba và tiến thân nhanh chóng. Năm 2017, anh được bổ nhiệm làm chủ tịch trang mua sắm trực tuyến Taobao (thuộc Alibaba). Năm ngoái, anh làm chủ tịch của Tmall, một website mua sắm tách từ Taobao.

Đọc thêm