Vợ chồng đại kiến tướng cờ vua giành “cú đúp” vàng

(PLVN) - Chung kết cờ vua nội dung đơn nam, đơn nữ cờ nhanh đều diễn ra hết sức căng thẳng tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Đối thủ của Nguyễn Ngọc Trường Sơn là Tin Jingyao còn đua tranh với Phạm Lê Thảo Nguyên là Gong Qianyun, đều của Singapore. Ở hai trận chung kết, hai ván đấu đi - về đều kết thúc bằng tỉ số hòa, buộc các bên phải bước vào ván đấu cờ chớp theo thể thức "cái chết bất ngờ" (sau 60 nước bắt đầu cộng giây, mỗi nước 2 giây hễ hòa là cầm quân đen thắng).

Nguyễn Ngọc Trường Sơn "hy vọng vàng" của cờ vua Việt Nam

Hai vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên đều bốc thăm phải cầm quân trắng, và cùng thắng. Điều hi hữu nhất của SEA Games 31: Hai vợ chồng VĐV, cùng đẳng cấp đại kiện tướng và cùng vô địch chung bộ môn. Đây là tấm HCV thứ nhì tại đại hội của đại kiện tướng Trường Sơn sau ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn.

Tại SEA Games 31, đội tuyển cờ vua Việt Nam có 9 kỳ thủ tham dự; trong đó kỳ thủ nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh; nữ gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng và Bạch Ngọc Thùy Dương.

Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu

Việt Nam được xem là quốc gia có phong trào cờ nói chung, cờ vua nói riêng phát triển mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Bởi vậy, đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự SEA Games 31 trong vai trò chủ nhà đã đặt mục tiêu cao, phấn đấu sẽ giành 5 HCV (trong 10 nội dung) để lấy lại vị thế đứng đầu khu vực. Hiện cờ vua Việt Nam đã đạt được 3 HCV tại SEA Games 31.