Vợ tử vong, chồng nguy kịch vì ném tàn thuốc gần can xăng

(PLVN) - Vào lán trại làm ăn và canh rừng, vợ chồng bà T có đem theo can xăng. Trong lúc nghỉ trưa, hai vợ chồng bà Tuyết có hút thuốc và ném tàn xuống sàn lán trại gây nên vụ hỏa hoạn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 29/6, ông Lô Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng, người chết, người bị thương.

Theo đó, vào trưa 24/6, bà Học Thị T. (trú tại bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) cùng chồng vào lán trại làm ăn, chăn nuôi và canh rừng. Trong lúc nghỉ trưa, hai vợ chồng bà Tuyết hút thuốc và ném tàn xuống sàn lán trại gây nên vụ hỏa hoạn. 

Bà T. bị xăng bén vào người đã gây cháy. Người chồng hốt hoảng đưa vợ chạy xuống suối để nhúng vào nước nhưng đã quá muộn. Bà T. bị bỏng nặng toàn thân, được chồng đưa về nhà và đưa đi bệnh viện tại Hà Nội.

Tuy nhiên, sau 3 ngày cấp cứu bà T. không qua khỏi.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm