Cháy khách sạn ở TP HCM, 1 người tử vong

(PLVN) - Đám cháy xuất phát từ tầng 3 căn phòng khoảng 9 m2 ở lầu 3 của khách sạn khiến 1 người phụ nữ tử vong, 1 người khách nước ngoài bị thương.
Đám cháy xuất phát từ 1 căn phòng trong khách sạn
Đám cháy xuất phát từ 1 căn phòng trong khách sạn

Chiều ngày 26/6, hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Công Đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM). Nữ nạn nhân tử vong được xác định là H.T.P.A (SN 1989) và nam nạn nhân bị thương là P.M.J (SN 1954, quốc tịch New Zealand, nghề nghiệp giáo viên).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Bình Thạnh đã đưa ba xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ việc.

Đám cháy được cho là xuất phát từ căn phòng khoảng 9 m2 ở lầu 3 của khách sạn. Do căn phòng chỉ có một cửa ra vào nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khi triển khai các biện pháp chữa cháy, khoảng 30 phút sau ngọn lửa được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm