Vốn tín dụng chính sách - 'chìa khóa' mở cánh cửa thoát nghèo cho vùng cao Sơn La

(PLVN) - Cách đây hai thập kỷ, Sơn La từng nằm trong nhóm bảy tỉnh nghèo nhất cả nước, với hàng trăm xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Là vùng miền núi biên giới phức tạp, đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, Sơn La đối mặt muôn vàn thách thức. Thế nhưng hôm nay, vùng đất nơi miền Tây Bắc ấy đã vươn mình mạnh mẽ, chuyển mình toàn diện nhờ nỗ lực vượt khó và các chương trình giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Cuộc sống người dân miền núi tỉnh Sơn La ngày càng đổi thay nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Xác định nguồn lực từ các chương trình tín dụng chính sách là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân, tỉnh Sơn La đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp với từng địa phương, tập trung mọi nguồn lực, trong đó ưu tiên vốn tín dụng chính sách cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, người dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 21,66% năm 2021 xuống còn 11,11% vào năm 2024; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 21,34% xuống còn 10,9%, đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Cùng với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,11%, ba năm qua (2021-2024) dòng vốn tín dụng chính sách ở tỉnh Sơn La đã cho hơn 141 nghìn lượt khách hàng vay vốn với lãi suất ưu đãi tổng số tiền hơn 6.700 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Điển hình là nhờ vốn tín dụng chuyển đến kịp thời đã hỗ trợ các huyện nghèo Thuận Châu, Sốp Cộp triển khai đầu tư xây dựng 55 công trình hạ tầng các loại; thực hiện duy tu, bảo dưỡng 85 công trình hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà văn hóa, cầu treo… Nhờ đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Sơn La họp quý 1/2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu ông Lê Hồng Phong cho biết: Từ nguồn vốn chính sách, huyện đã tập trung trọng tâm, trọng điểm đầu tư công trình đường giao thông liên xã Long Hẹ - Phổng Lập với chiều dài 13,72km nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa các xã trên địa bàn, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ việc đi lại của nhân dân trên địa bàn, tạo động lực phát triển vùng sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho thông thương hàng hóa từ miền núi về đồng bằng, thành phố thực sự làm động lực khơi dậy ý chí, vươn lên thoát nghèo dựng xây cuộc sống no đủ, tươi sáng trong đồng bào DTTS.

Bí thư chi bộ Đảng kiêm Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La, ông Hoàng Xuân Trường, cho biết: Từ năm đầu thành lập (2003) đến nay, toàn đơn vị luôn tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức chuyển tải kịp thời, an toàn các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước tiếp cận thuận lợi, đầy đủ các dịch vụ của NHCSXH.

Đơn vị cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tại địa bàn cho toàn bộ hoạt động của tín dụng chính sách, nổi bật là cùng với việc phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên trong tỉnh, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã đã ưu tiên bổ sung nguồn vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác đạt hơn 280 tỷ đồng. Những con số này, đối với các địa phương khác trong cả nước có thể còn khiêm tốn, song đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn La thì đây là kết quả của nhiều nỗ lực, cùng chung tay từ chính quyền địa phương đến trực tiếp những người thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt đã nâng nguồn vốn của NHCSXH tại địa bàn lên 7.246 tỷ đồng, tăng 427 tỷ đồng so với 31/12/2024.

Cán bộ NHCSXH các huyện thuộc tỉnh Sơn La đẩy nhanh tốc độ cho vay hộ nghèo trước ngày sáp nhập tỉnh , xã.

Liên tục 22 năm qua, nhất là sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, những cán bộ tín dụng chính sách miền núi Sơn La chẳng quản ngại gian nan vất vả, tháng ngày bám sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng các hộ nghèo, các gia đình đồng bào dân tộc khó khăn, giúp bà con vay được vốn dễ dàng, nhanh chóng, đồng thời tận tâm hướng dẫn họ tỷ mỷ cách sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả. Cùng đó, toàn đơn vị đã năng động đổi mới phương thức cấp tín dụng, tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Điểm giao dịch xã và mạng lưới 3.769 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các bản làng, tổ dân phố.

Đồng bào dân tộc ngày càng tin yêu NHCSXH

Tính đến 31/5/2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho vay được 13.691 lượt khách hàng, trong đó tập trung cho vay các chương trình như: Hộ nghèo được 2.825 lượt khách hàng, hộ cận nghèo 1.475 lượt khách hàng, hộ mới thoát nghèo 757 lượt khách hàng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 3.858 lượt khách hàng, chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 3.032; số lao động được tạo việc làm 1.649 lao động, 6.060 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng, 36 người lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài… Đầu tư phát triển chăn nuôi được 26.524 con trâu, bò; hơn 12 nghìn con lợn sinh sản + lợn thịt, đầu tư trên 7.000 triệu đồng chăn nuôi gia súc, gia cầm... Qua đó đã tiếp tục góp phần hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tại 1 trong 2 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, để nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Thuận Châu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi giúp người dân tiếp cận vốn, thay đổi phương thức sản xuất. Nhờ sự triển khai hiệu quả các dòng vốn chính sách, nhiều hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ TDCS ở Sơn La thường xuyên bám địa bàn hướng dẫn đồng bào dân tộc sử dụng vốn hiệu quả.

Qua rà soát, năm qua, toàn huyện có 38 dự án được vốn ưu đãi nuôi bò sinh sản, với tổng số bò dự kiến hỗ trợ là 3.800 con. Trong đó, có 24 dự án, triển khai ở 13 xã và số bò dự tính hỗ trợ 2.000; Ông Cà Văn Tương, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Song, xã Chiềng La, cho biết: Bản có 93 hộ chủ yếu 2 dân tộc Thái và La Ha cùng sinh sống. Tháng 2 vừa qua, 50 hộ dân tộc La Ha đã được vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi 50 con bò giống, bà con rất phấn khởi, tích cực chăm sóc vật nuôi phát triển tốt để cải thiện cuộc sống.

Tại Quỳnh Nhai, từ năm 2021 đến nay, huyện đã động viên đồng bào các dân tộc mạnh dạn vay vốn ưu đãi, sử dụng vốn vay đầu tư nuôi gia súc, cá lồng, trồng cây ăn quả và dược liệu.

Đơn cử gia đình anh Toàng Văn Thần, bản Khang xã Ma Pha Khinh trước đây thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, gia đình anh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội mua 4 con bò sinh sản. Cùng với đó, gia đình trồng gần 1 ha ngô lấy nguồn thức ăn nuôi 6 con dê, 2 con lợn nái. “Sau 3 năm, đàn bò của gia đình tăng lên 8 con. Nhờ có nguồn vốn vay, năm 2024 gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo có nhà ở khang trang và có tiền chăm lo cho 2 con ăn học”, anh Thần chia sẻ.

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH đã và đang là “trụ cột” trong thực hiện các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững trên tỉnh miền núi Sơn La. Đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thêm tin yêu đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách, NHCSXH Sơn La đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực đưa tỉnh vùng núi cao phát triển toàn diện, mạnh mẽ giữa miền Tây Bắc bao la phồn vinh.

Đọc thêm