Từ “rốn nghèo” vươn lên thoát nghèo trước hạn
Cách đây 18 năm, huyện Tân Sơn được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Đây là địa bàn miền núi có tới 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi mới thành lập (30/4/2007), huyện có 14/17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 61%, nằm trong danh sách 61 huyện nghèo nhất cả nước.
Nhờ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và huy động hiệu quả các nguồn lực, đến tháng 3/2018, Tân Sơn đã chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Sau 7 năm, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,7%/năm, cận nghèo giảm 1,52%/năm. Cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn gần 13%, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần so với năm 2007.
![]() |
Các điểm giao dịch xã của NHCSXH huyện Tân Sơn khẩn trương giải ngân trước khi địa bàn các xã được sáp nhập và mở rộng. |
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Sơn Phạm Thanh Tùng khẳng định: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kết quả giảm nghèo bền vững của địa phương còn có sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, người dân và đặc biệt là những đóng góp hiệu quả của Ngân hàng Chính sách xã hội. Vai trò của NHCSXH thể hiện rõ nét trong quá trình triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Cụ thể, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủy thác qua NHCSXH là 6,847 triệu đồng, tăng 1.500 triệu đồng so với 31/12/2024. Trong đó: nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 1.346 triệu đồng; vốn từ ngân sách huyện là 4.687 triệu đồng, tăng 1.244 triệu đồng, góp lực nâng tổng nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên toàn huyện đến 31/3/2025 đạt kỷ lục 681.730 triệu đồng.
![]() |
Có nguồn vốn lớn này để hoạt động, theo ông Tăng Tiến Sỹ, Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Sơn, trước hết do lãnh đạo địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tập trung vào việc huy động tạo lập các nguồn lực tài chính về một đầu mối, trong đó chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn.
Dòng vốn len lỏi vào từng bản làng, đổi thay từng mái nhà
Hết thẩy nguồn vốn do từ trung ương chuyển về, do đơn vị tích cực huy động và từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH… đã được đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách huyện Tân Sơn không quản ngại gian khó, kiên trì bám sát cơ sở và nhân dân vùng miền núi dân tộc chuyển tải kịp thời về tận xóm, bản, đến từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách, giúp bà con vay vốn thuận lợi, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống.
![]() |
Bí thư Chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Sơn - ông Tăng Tiến sỹ. |
Thực tế bao năm qua, dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã được khơi thông, chảy đều đặn phủ kín vùng đất Tân Sơn rộng lớn hơn 688 km2 với 17 xã, thị trấn trực thuộc.
Nhờ được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, đời sống của người dân các dân tộc trên địa bàn phía tây nam tỉnh Phú Thọ, trong đó có huyện Tân Sơn, từng bước được cải thiện. Điển hình là gia đình ông Lê Văn Liên - một hộ nghèo ở xã Mỹ Thuận. Trước đây, gia đình 4 khẩu của ông chủ yếu sống dựa vào việc trồng lúa và sắn, nhưng hiệu quả thấp, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu thốn.
Năm 2010, thông qua Hội Nông dân xã, ông Liên được vay 10 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ nghèo để đầu tư trồng chè và chăn nuôi. Từ gần 2 ha đất đồi trước kia chỉ trồng lúa nương và sắn, ông đã quy hoạch thành vùng chuyên canh chè, cải tạo đất ven đồi để trồng lúa nước, đào ao nuôi cá, kết hợp chăn nuôi lợn thịt. Áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài, mỗi năm ông đều tích lũy một phần lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo việc làm ổn định cho 3 lao động.
![]() |
Cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Tân Sơn luôn bám sát cơ sở, tận tình giúp dân sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất hiệu quả. |
Chỉ sau 5 năm, gia đình ông Liên đã thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, thu nhập ổn định từ 120–150 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các hộ trong thôn. Hiện ông là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn khu Hồng Phong, nơi có 52 hộ đang vay vốn từ NHCSXH, chủ yếu để trồng chè, chăn nuôi và cho con em vay vốn học sinh - sinh viên. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, số hộ nghèo trong khu đã giảm xuống chỉ còn 9 hộ.
Một trường hợp điển hình khác là chị Sa Thị Ánh Nguyệt - đoàn viên thanh niên xã Kim Phượng (huyện Tân Sơn). Từ nguồn vốn vay chương trình tín dụng giải quyết việc làm, chị đầu tư chăn nuôi lợn lửng, gà chọi và trồng rừng gỗ lớn. Có nguồn thu từ việc bán lợn, gà, chị hoàn trả khoản vay và tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.
Chị mạnh dạn nuôi thêm 2.000 con cá trê, 100 con gà cựa, vịt suối và đặc biệt là mô hình “ếch trên, cá dưới” nuôi ếch bằng lồng lưới trên mặt ao, bên dưới nuôi cá. Sau thời gian học hỏi, chị mở rộng quy mô lên gần 5.000 con ếch. Chỉ sau ba tháng, ếch đạt thương phẩm, được xuất bán với giá 80.000 - 90.000 đồng/kg cho các nhà hàng và thương lái.
![]() |
Nhờ nguồn vốn tín dụng, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. |
Với đầu ra ổn định, mô hình này mang lại cho chị nguồn thu nhập đáng kể. Nếu nuôi 2 - 3 lứa ếch mỗi năm, trừ chi phí, chị có thể lãi từ vài chục đến gần 100 triệu đồng.
Nhờ dòng vốn tín dụng ưu đãi “chảy” về khắp bản làng, riêng năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 3.176 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền cho vay lên đến trên 161 tỷ đồng, trong đó có 1.192 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 886 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 200 lao động... Đặc biệt, từ bước đà thoát khỏi danh sách huyện nghèo 7 năm trước, năm 2025, NHCSXH Tân Sơn phấn đấu góp lực giúp địa phương giảm thêm trên 1,72% tỷ lệ hộ nghèo, đưa chỉ số này về dưới 13%.
Sau 22 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, nhất là sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, sự đóng góp của NHCSXH đã được các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân huyện Tân Sơn ghi nhận về tinh thần vượt khó, tận lực tận tâm và sự nhiệt tình trong việc tập trung huy động nguồn vốn lớn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, giúp người dân thoát nghèo đa chiều, bền vững.
Phát huy những kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Đơn vị cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo tinkhông để ai bị bỏ lại phía sau”, quyết tâm giữ vững vai trò là “điểm sáng”, “trụ cột” trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, đội ngũ cán bộ NHCSXH Tân Sơn đang góp phần dựng xây cuộc sống ngày càng no đủ, tươi sáng cho đồng bào các dân tộc miền núi phía tây nam tỉnh Phú Thọ.