Vòng 11 V.League: Tâm điểm ở xứ Thanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đông Á Thanh Hoá tiếp Công an Hà Nội sẽ là tâm điểm cả vòng 11 VV.League.
Đông Á Thanh Hoá đang có phong độ ổn định và nuôi giấc mơ vô địch (ảnh VPF)
Đông Á Thanh Hoá đang có phong độ ổn định và nuôi giấc mơ vô địch (ảnh VPF)

Không có gì nghi ngờ vào sức hấp dẫn của trận quyết đấu tại vòng 11 giữa 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League mùa này Đông Á Thanh Hoá gặp Công an Hà Nội. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, các trận đấu khác cũng đều rất đáng chú ý.

Đông Á Thanh Hoá hiện đang có 22 điểm, đội duy nhất vẫn bất bại sau 10 trận đấu đã qua, đang dẫn đầu bảng rất thuyết phục gặp tân binh CLB Công An Hà Nội đối thủ được xem là đáng gờm nhất tới lúc này trên hành trình hiện thực hoá “giấc mộng vô địch”.Còn gì tốt hơn cho thầy trò HLV Pandovic nếu họ giành trọn 3 điểm trước kình định để nới rộng khoảng cách với đối phương lên tới 7 điểm? Ngược lại, nếu thắng trận này thì tham vọng của CLB Công An Hà Nội cũng sẽ có cơ hội lớn hơn khi khoảng cách điểm số được rút xuống chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm. Với tính chất của “trận cầu 6 điểm”, đôi bên sẽ cùng nỗ lực thể hiện được tất cả những gì có thể.

Việc cùng vừa bị những đội dưới cơ B.Bình Dương cầm hoà ở vòng trước chưa ảnh hưởng đáng kể tới vị thế hiện tại, nhưng nếu để thua ở trận đối đầu trực tiếp này thì lại là chuyện khác. Sẽ không có chỗ cho sự sai sót ở trận đấu này.

3 trận đầu tiên của vòng 11 diễn ra vào ngày chủ nhật (4/6)

Tại sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón TopenLand Bình Định. Xét về thực lực, đội khách đương nhiên được đánh giá cao hơn bởi sở hữu nhiều ngôi sao. Nhưng phong độ thực tế lại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không hề kém cạnh bao nhiêu khi phát huy tối đa tính hiệu quả trong lối chơi trước từng đối thủ.

Vị trí thứ 6 tạm thời, đứng trên nhiều đội bóng có tiềm lực, có thể xem là một bất ngờ mà thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã tạo nên ở những vòng đấu đã qua. Khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 9 tuy không nhiều, nhưng cũng là động lực để họ tự tin hơn trước 3 đối thủ còn lại để phấn đấu.

Trong khi đó, TopenLand Bình Định vẫn giữ vững mục tiêu vào tốp 3 (hiện đang xếp thứ 4 với 1 điểm ít hơn so với đương kim vô địch Hà Nội), nhưng cũng phải cố gắng đạt hiệu suất tối đa mới có thể cạnh tranh vị trí. Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất thú vị và hấp dẫn.

Hà Nội FC (áo trắng) cần lấy lại phong độ sau chuỗi trận không thắng (ảnh VPF)

Hà Nội FC (áo trắng) cần lấy lại phong độ sau chuỗi trận không thắng (ảnh VPF)

Trên sân Hàng Đẫy, sau chuỗi 4 trận đáng thất vọng liên tiếp vừa qua (2 hoà, 2 thua) Hà Nội FC chắc chắn sẽ phải dốc sức để tìm kiếm 1 chiến thắng hòng níu kéo hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Khoảng cách tới 6 điểm so với Đông Á Thanh Hóa thật sự đáng báo động đối với thầy trò HLV Bandovic.

Trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng trước đã khiến vị thế của đội bóng thủ đô lung lay. Ở phần sân đối diện, Thép Xanh Nam Định với sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng đội hình cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đặc biệt, khi CLB Hà Nội đang có dấu hiệu sa sút thì đội bóng thành Nam càng không hề ngán ngại để đặt mục tiêu có điểm ở trận đấu này.

Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai cũng là trận cầu gay cấn. Đội bóng đất Cảng đang dẫn đầu “nhóm 2”, còn đội quân đến từ phố núi vừa vươn lên hạng 8 – đứng chót của “nhóm 1”, cũng có nghĩa vị trí của đôi bên có thể lập tức thay đổi nếu Hải Phòng thắng trận. Nhưng sau chiến thắng trước CLB Hà Nội, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai đã tìm lại sự tự tin để hướng tới ít nhất 1 điểm khi làm khách tại “chảo lửa” Lạch Tray lần này.

Hai trận tiếp theo diễn ra vào ngày thứ 2 (5/6)

Tại sân Hoà Xuân, SHB Đà Nẵng, đội bóng vừa thay HLV với hy vọng có thể trụ hạng vào cuối mùa, tiếp đón một đội bóng khác đang đứng ngay phía trên Becamex Bình Dương. Trận thua tan tác trước TPHCM ở vòng trước khiến nhiều người sẽ đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu của đội bóng sông Hàn, trong khi với B.Bình Dương thì việc họ cản được bước tiến của Đông Á Thanh Hoá (hoà 1-1) ở vòng 10 lại là kết quả đáng khích lệ.

Trận đấu càng trở nên đặc biệt hơn khi Becamex Bình Dương đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức – một người đã có thời gian dài gắn bó với SHB.Đà Nẵng.

Đọc thêm