Không có cuộc soán ngôi nào ở vòng 13 V.League 2024/25 khi có tới 5/6 trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, nhưng thành tích của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng xứng đáng được coi là cột mốc sau vòng 13 V.League 2024/25.
Ở trận đấu muộn nhất của vòng 13, bàn thắng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Tiến Linh đã giúp tiền đạo của Becamex Bình Dương vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng những chân sút xuất sắc nhất của V.League 2024/25 với 9 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với 3 tiền đạo đứng sau là Leonardo Artur (CAHN, 7 bàn), Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định, 7 bàn) và Lucas Vinicius (Hải Phòng, 7 bàn).
Việc một chân sút bản địa như Tiến Linh xuất hiện trong nhóm những tiền đạo hay nhất của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp đã là một chuyện hiếm thấy, nhưng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn xuất sắc hơn nữa khi tạm thời giành lấy vị trí dẫn đầu cầu thủ ghi bàn sau khi V.League khép lại lượt đi.
![]() |
Trường hợp của Tiến Linh một lần nữa phản ánh sự đa dạng cũng như chất lượng chuyên môn tin cậy của V.League 2024/25, khi việc ghi bàn không hoàn toàn phụ thuộc vào các tiền đạo nước ngoài, mà những chân sút bản địa như Tiến Linh hay Văn Quyết (Hà Nội FC, 5 bàn) cũng có giá trị riêng của mình và hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công tại đội bóng chủ quản.
Vòng 13, ngoài dấu ấn ghi bàn của Tiến Linh còn chứng kiến một điều đáng chú ý khác, khi có tới 5 trên tổng số 6 trận đấu kết thúc với tỷ số hoà, và đội bóng duy nhất giành chiến thắng là Sông Lam Nghệ An với việc vượt qua Hải Phòng trên sân Vinh bằng cách biệt sát nút.
Với kết quả như vậy, các vị trí trên bảng xếp hạng hầu như không có nhiều thay đổi sau vòng 13, và ngôi đầu bảng tạm thời vẫn thuộc về Thép Xanh Nam Định (24 điểm). Tuy nhiên, 2 đội đứng ngay sau Thép Xanh Nam Định là Đông Á Thanh Hoá (23 điểm) và Thể Công Viettel (thứ 3, 22 điểm) vẫn có cơ hội soán ngôi nhà đương kim vô địch nếu như họ giành chiến thắng ở trận đấu bù diễn ra vào giữa tuần tới (ngày 19/2).
Vì thế, cho tới lúc này, danh tính của nhà vô địch lượt đi V.League 2024/25 vẫn chưa thể xác định, nhưng chắc chắn chỉ gói gọn trong phạm vi của 3 cái tên kể trên mà thôi.
Trong khi đó, ở nửa dưới của bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An đã tạm thời vượt qua chính Hải Phòng sau khi đánh bại đối thủ này để vươn lên vị trí thứ 12, nhưng cách biệt giữa Sông Lam Nghệ An với Hải Phòng chỉ là 1 điểm và mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ sau 13 trận của lượt về mùa bóng năm nay.
Một chi tiết cần nhắc đến khác ở vòng 13 là tình trạng phản ứng quá mức của Ban huấn luyện một số đội bóng, một loạt HLV và trợ lý HLV bị phạt thẻ, thậm chí bị truất quyền chỉ đạo như BHL của Đông Á Thanh Hoá.
![]() |