Vụ 36 container điều: 'Cảnh sát và Tòa án Italia đã nhìn ra chuyện'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Theo tôi được biết, đến thời điểm này, thì Cảnh sát và Tòa án Italia đã nhìn ra chuyện có thể xảy ra lừa đảo trong vụ việc này, có dấu hiệu tội phạm nên việc trả hàng cho người có vận đơn gốc sẽ không thể xảy ra”, ông Bạch Khánh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam trao đổi với PLVN xung quanh nghi vấn lừa đảo hạt điều xuất khẩu mới đây.
Ông Bạch Khánh Nhựt
Ông Bạch Khánh Nhựt

Kiện hay cược tiền để lấy hàng?

-Thưa ông, việc xử lý việc 36 container hạt điều xuất sang Italia có dấu hiệu lừa đảo đã được thực hiện đến đâu rồi?

Đến thời điểm này, tất cả các bộ, ngành liên quan đều đã họp với Hiệp hội Điều Việt Nam và có các động thái hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lý các container bị mất vận đơn gốc. Cuối tuần qua, chúng tôi cũng đã họp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và hãng tàu để tìm hiểu về việc mất vận đơn gốc trong quá trình vận chuyển lô hàng.

Các hãng tàu ở Việt Nam đều thông tin, họ chỉ là đại lý của hãng tàu mẹ ở nước ngoài. Theo quy định của hàng hải, các đại lý con chỉ tuân lệnh theo các chỉ đạo, quy định của công ty mẹ. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tập hợp lại tất cả và họp thêm một lần nữa để các hãng tàu con tại Việt Nam ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và Bộ GTVT, sau đó mới gửi yêu cầu các hãng tàu mẹ hỗ trợ, xử lý tìm kiếm vận đơn gốc cho các doanh nghiệp, để doanh nghiệp Việt sớm lấy lại được hàng.

-Hiện, Thương vụ tại Italia đã giúp doanh nghiệp Việt Nam giữ hàng lại cảng nhưng chưa thể trình vận đơn gốc để có thể lấy hàng. Vậy, các container đã được tạm giữ tại cảng sẽ được xử lý các bước tiếp theo như thế nào?

Do điều là thực phẩm, để lâu tại cảng chất lượng sẽ thay đổi nên các doanh nghiệp đang đề xuất, trong khi chờ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý khởi kiện doanh nghiệp thì họ mong muốn có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng nhằm thúc đẩy cho doanh nghiệp được cược hàng với giá trị 100% (mỗi container hàng có giá trị 200.000 USD).

Tuy vậy. hãng tàu yêu cầu cược hàng với giá trị gấp đôi trong vòng 6 năm (số tiền cược sẽ bị giữ lại trong 6 năm). Đây là yêu cầu bất khả thi với doanh nghiệp. Do đó, hiện giờ chỉ có thể thúc đẩy sớm nhất việc khởi kiện ra tòa.

Theo quy định, phía cảng chỉ có thể giữ các container điều lại trong 2 tuần

Theo quy định, phía cảng chỉ có thể giữ các container điều lại trong 2 tuần

Có thể câu lưu, chờ phán quyết

-Nhưng thưa ông, theo quy định, thời gian tạm giữ hàng hóa tại cảng chỉ khoảng 2 tuần. Nếu trong vòng 2 tuần mà không thực hiện được việc khởi kiện thì doanh nghiệp của chúng ta có bị mất hàng?

Đúng là theo quy định thì các cảng cũng chỉ có thể giữ hàng trong 2 tuần nhưng việc tạm dừng giao hàng cũng đã là một thành công, thể hiện sự hỗ trợ rất kịp thời của Thương vụ Việt Nam tại Italia và các cơ quan liên quan của Việt Nam. Bây giờ, nếu muốn lấy được hàng ra phải có đơn khởi kiện và được chấp nhận cũng như nhận được phán quyết “đây là một vụ lừa đảo” của tòa án, thì cảng mới tiến hành giao hàng cho phía doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện, luật sư được ủy quyền tại Italia và Thương vụ Việt Nam tại Italia vẫn đang thực hiện các bước để có thể sớm khởi kiện vụ việc ra tòa. Trong thời điểm này, tất cả chúng ta chỉ có thể chờ tiến trình làm việc giữa luật sư và tòa án để được chấp nhận đơn khởi kiện và chờ phán quyết.

Thực tế, hiện các bên liên quan vẫn chưa có bất kỳ kết luận gì về chủ sở hữu thật sự của các lô hàng này nên Tòa án còn phải thu thập chứng cứ, các thông tin mà họ cho là chính xác hoặc họ kết hợp với cảnh sát Italia, cho rằng có dấu hiệu của băng nhóm tội phạm trong trường hợp này, thì họ sẽ sớm chấp nhận đơn và tiến hành xét xử.

Tuy nhiên, theo tôi được biết, đến thời điểm này, thì cảnh sát và tòa án Italia đã nhìn ra chuyện có thể xảy ra lừa đảo trong vụ việc này, có dấu hiệu tội phạm trong vụ việc này nên việc trả hàng hóa cho người có vận đơn gốc sẽ không thể xảy ra. Tòa án Italia có thể sẽ áp dụng biện pháp câu lưu hàng hóa thêm để giữ hàng lại cảng cho đến khi có phán quyết của tòa án.

-Phía công ty môi giới trong thương vụ này đã có những thông tin gì liên quan đến vụ việc nói trên, thưa ông?

Phía Kim Hạnh Việt đã có văn bản gửi đến Bộ Công an, Hiệp hội điều và Tham tán thương mại tại Mỹ (Công ty môi giới có trụ sở tại TP HCM nhưng chủ công ty này hiện đang ở Mỹ).

Trong văn bản, Kim Hạnh Việt khẳng định, họ cũng là một nạn nhân bị lừa đảo.Họ cũng chỉ thông qua một người môi giới tại Ý, không biết người mua hàng là ai. Và họ sẵn sàng hợp tác với Công an để đối chứng và chứng minh họ là người không có ý đồ lừa đảo hoặc hợp tác với đối tác để lừa doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả những thông tin này mới chỉ là một chiều từ phía Kim Hạnh Việt đưa ra, chưa có thêm bất kỳ sự đối chứng nào giữa các bên.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Đọc thêm