Vụ án nữ sinh bị hãm hiếp, phi tang thi thể dưới lòng sông

(PLO) - Một vụ án từng gây kinh hoàng, phẫn nộ dư luận địa phương, Nạn nhân là cháu Huỳnh Thị Hồng Th. (SN 2004, ngụ cùng ấp) bị Phong hãm hiếp, sau đó sát hại rồi vứt thi thể xuống sông nhằm phi tang. Vậy nhưng, hung thủ vẫn chỉ bị phạt 18 năm tù.
Bị cáo Phan Hoài Phong
Bị cáo Phan Hoài Phong
TAND tỉnh Sóc Trăng vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Hoài Phong (sinh ngày 10/5/1996, ngụ tại ấp 18, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) mức án 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. 
Vụ án trên từng gây kinh hoàng, phẫn nộ dư luận địa phương một thời gian dài. Nạn nhân là cháu Huỳnh Thị Hồng Th. (SN 2004, ngụ cùng ấp) bị Phong hãm hiếp, sau đó sát hại rồi vứt thi thể xuống sông nhằm phi tang. 
Vụ án được phát hiện vào 7h05 ngày 1/4/2014, gia đình và bà con lối xóm phát hiện thi thể cháu Th. dưới ở dòng sông chạy qua trước nhà, cách chừng 400m. Trước đó, sáng 31/3, như thường lệ cháu Th. đến trường học rồi không thấy về nên gia đình và hàng xóm đổ đi tìm nhưng không thấy. Qua một đêm tìm kiếm không có kết quả, sáng hôm sau phát hiện thi thể nạn nhân như đã nêu trên. 
Điều đáng ngờ là trên người cháu Th. không còn bộ đồng phục, cũng không thấy cặp sách đâu cả. Chỉ còn một chiếc quần soóc cháu mặc bên trong. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là chiếc quần này lại có thắt lưng. Trong khi đó, chiếc thắt lưng lại là của bộ đồng phục cháu mặc đi học sáng hôm trước… Thấy có dấu hiệu bất thường, gia đình liền báo với Công an địa phương. 
Ngay lập tức, cơ quan Công an xuống hiện trường để điều tra truy tìm hung thủ. Khi đến nhà của Phong, cơ quan Công an phát hiện có vết máu. Vết máu đó còn có cả ngoài đường, ngoài bờ sông, nơi có mảnh ván mà Phong ghép lại bắc bên bờ sông làm chỗ giặt giũ, tắm rửa... 
Từ dấu vết này, cơ quan Công an nhận định Phong là người có liên quan đến cái chết của cháu Th. nên đưa về trụ sở Công an xã Tân Long để làm việc. Tại đây, Phong nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội của mình… 
Mặc dù thực hiện liên tiếp 2 tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng do thời điểm phạm tội Phong chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị tuyên phạt 18 năm tù - đây là mức án cao nhất đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Hoài Phong 18 năm tù giam. Ngoài ra, Phong còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với số tiền 83 triệu đồng.

Đọc thêm