Vụ cô giáo bị nhốt trong lớp, ném dép vào người: Lãnh đạo địa phương nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang xác minh clip nữ giáo viên bị nhóm học sinh dồn vào góc tường chửi bới, khiêu khích, ném dép vào người.
Hình ảnh cô giáo bị học sinh liên tục ném dép vào người dẫn đến ngất xỉu. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh cô giáo bị học sinh liên tục ném dép vào người dẫn đến ngất xỉu. Ảnh cắt từ clip

Thông tin với báo giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương cho biết, sau khi nắm được thông tin cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, hành hung xảy ra ở Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh đã ngay lập tức giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Tuyên Quang cũng đã nắm được thông tin, nhưng "vụ việc không thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý. Sở đã đề nghị UBND huyện Sơn Dương, công an xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, tránh gây xôn xao dư luận", đại diện Sở thông tin.

Ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương xác nhận sự việc này xảy ra tại Trường THCS Văn Phú vào ngày 29/11. Huyện đã ra văn bản chỉ đạo các bên liên quan xác minh và báo cáo trước 6/12.

Trong công văn chỉ đạo vụ việc ngày 30/11, UBND huyện yêu cầu phòng GD&ĐT huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, Công an huyện, các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết sự việc theo quy định. Sau đó, các đơn vị báo cáo UBND huyện kết quả giải quyết trước ngày 6/12.

Theo ông Bùi Xuân Lượng, Chủ tịch xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, sự việc giáo viên bị nhóm học sinh dồn đến góc lớp, ném dép vào mặt khiến cô giáo ngất xỉu xảy ra tại lớp 7C, trường THCS Văn Phú. Nữ giáo viên trong video dạy môn Âm nhạc tại trường đã nhiều lần có phát ngôn "chợ búa", không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh. Nữ giáo viên mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này.

"Học sinh có thái độ không tôn trọng cô giáo từ trước. Đến hôm đó cô cũng có phát ngôn chưa phù hợp, dẫn đến các em học sinh có hành vi như vậy", ông Lượng thông tin trên VnExpress.

Xã Văn Phúc đã mời cơ quan chức năng, Công an huyện Sơn Dương cùng phụ huynh những học sinh liên quan tới trường làm việc vào ngày 2/12. Tạm thời học sinh bị phạt bằng cách viết bản kiểm điểm, do cô giáo vắng mặt trong buổi làm việc. Hôm nay xã và ban giám hiệu sẽ gặp giáo viên để làm rõ sự việc, rồi mới có phương án xử lý.

Như đã thông tin trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một giáo viên bị học sinh tấn công, có những hành vi thiếu chuẩn mực, chửi bới kèm theo những tiếng reo hò, ném dép vào người. Sự việc xảy ra từ ngày 29/11 nhưng 4/12 video này mới được chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi đăng tải đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước những hành động thiếu chuẩn mực, ngỗ ngược của nhóm học sinh này.

Một độc giả bày tỏ quan điểm: "Sự việc diễn ra cách đây 2 tháng, đến 4/12 có ai đó tung video này lên mạng. Không thể hiểu nổi trong 2 tháng qua các bên ứng xử với nhau như thế nào? Đề nghị cơ quan chức năng địa phương kiểm tra toàn diện vụ việc này để môi trường giáo dục 'sạch' hơn".

"Vừa qua 20/11 được có 2 tuần, tôn sư trọng đạo ở đâu, sao lại có kiểu học sinh hỗn láo như vậy? Dù cho cô có những hành vi hay phát ngôn chưa phù hợp, thì việc học sinh làm như này là không được. Nếu được giáo dục tốt thì học sinh đã làm cách khác chứ không hành động côn đồ, vô sư vô sách như này được. Sau này ra xã hội rồi thì coi ai ra gì, đạo đức đã không có thì làm chuyện phạm pháp là chuyện bình thường", một cư dân mạng khác chia sẻ.

"Dù cô giáo không đúng nhưng không thể chấp nhận hành vi như thế từ các em học sinh lớp 7. Học sinh được dạy dỗ trong nhà trường mà hành xử như xã hội đen. Nên xem lại cách dạy và quản lý học sinh của nhà trường. Nhà trường phải chịu trách nhiệm trước xã hội vì những hành vi thiếu chuẩn mực của giáo viên và học sinh", một tài khoản khác nêu.

Đọc thêm