Vụ cô giáo đánh học sinh gãy ngón tay, Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu không bao che

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở GD&ĐT TP HCM đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng nhà trường xử lý nghiêm, tổ chức kiểm điểm, kỷ luật giáo viên gây ra vụ việc.
Bàn tay phải của học sinh được băng bó. Ảnh: VnExpress
Bàn tay phải của học sinh được băng bó. Ảnh: VnExpress

Chiều 12/10, Sở GD&ĐT TP HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình).

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, vụ việc thực sự đã gây dư luận không tốt đối với ngành giáo dục thành phố. Quan điểm của Sở là dù vô tình hay cố ý thì hành động của cô giáo không nằm trong quy định về chuẩn mực trong môi trường sư phạm.

"Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng nhà trưởng xử lý nghiêm, tổ chức kiểm điểm, kỷ luật giáo viên gây ra vụ việc", ông Hồ Tấn Minh thông tin.

Sau khi vụ việc, Hiệu trưởng nhà trường cùng cán bộ quản lý đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe học sinh, nhận trách nhiệm. Hiện tại sức khỏe và tinh thần học sinh đã ổn định và đi học bình thường.

Theo ông Hồ Tấn Minh, sự việc diễn ra từ 4/10, trong quá trình trao đổi và xử lý, nhà trường đã làm theo quy định. "Hiệu trưởng nhà trường đã đình chỉ, không cho cô giáo tiếp tục giảng dạy và theo yêu cầu phụ huynh đã chuyển học sinh sang lớp khác để đảm bảo vấn đề tâm lý cho em học sinh. Trong hôm nay, nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá, xem xét kỷ luật cô giáo. Quan điểm của Sở là phải xử lý nghiêm để thấy rằng ở môi trường sư phạm, chúng ta cố gắng xây dựng một trường học hạnh phúc".

Sở GD&ĐT TP HCM cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Tân Bình và nhà trường tuyên truyền làm rõ, giải quyết những mâu thuẫn, làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh để giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực cũng như những căng thẳng cho giáo viên để tránh được hết các sự việc đáng tiếc xảy ra.

"Ngay đầu năm học, Sở đã có công văn về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong đó có yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Sở về triển khai kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sở GD&ĐT luôn quan tâm việc xây dựng văn hóa học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM", đại diện Sở GD&ĐT TP HCM nói.

Trước đó, ngày 11/10, mẹ của một học sinh lớp 1, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phản ánh con mình bị giáo viên chủ nhiệm đánh gãy đốt ngón tay thứ tư của bàn tay phải.

Phụ huynh này kể lại, chiều 4/10, sau khi tan học, con chị nói đau, nhức tay phải vì bị cô chủ nhiệm dùng cây gõ nhạc cụ đánh. Hôm sau, chị đưa con đi khám và nhận được kết quả như trên.

Sau đó cô giáo chủ nhiệm và đại diện nhà trường đến nhà xin lỗi, mong gia đình bỏ qua. Tuy nhiên, phụ huynh yêu cầu trường phải có hình thức xử lý với hành vi của cô giáo.

Đọc thêm