'Vụ công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh nghi liên quan đến vệ sinh an toàn lao động'

(PLVN) - “Sự việc tại Công ty TNHH HSTECH Vina rất đáng tiếc, nghi ngờ có liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn lao động tại nhà máy trong khu công nghiệp, vì các bệnh nhân ở đây có yếu tố dịch tễ chung là làm việc cùng một phân xưởng”, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) cho hay.
Nguồn ảnh: Báo Thanh tra

Liên quan đến vụ công nhân nhiễm độc methanol tại Công ty TNHH HSTECH Vina, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam mới tiếp nhận ý kiến từ đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông tin, hiện 87 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đều đã ra viện, sức khỏe ổn định. 10 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai có 1 người tử vong, 1 người chuyển về Bệnh viện tỉnh Cao Bằng và 8 người khác được về nhà.

“Sự việc tại Công ty TNHH HSTECH Vina là một sự việc rất đáng tiếc, nghi ngờ có liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn lao động tại nhà máy trong khu công nghiệp vì các bệnh nhân ở đây có yếu tố dịch tễ chung là làm việc cùng một phân xưởng", Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh nói. "Về lâm sàng các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc methanol ở mức độ khác nhau và đã có 1 bệnh nhân tử vong. Với bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì có 30 bệnh nhân xét nghiệm có methanol trong máu ở mức dưới 20mg/dl. Hiện tại nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng phân tích, đánh giá”.

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (bên trái), ông Phạm Việt Chiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, ông Nguyễn Văn Giáp (thứ 2 bên trái), Phó Giám đốc CDC tỉnh Bắc Ninh (thứ 2 bên phải) cung cấp thông tin liên quan vụ việc.

Ông Tuấn cho biết thêm, ngay khi nhận được thông tin về 4 trường hợp công nhân làm việc tại Công ty TNHH HSTECH Vina bị nhiễm độc methanol có diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã cử ngay đoàn công tác xuống kiểm tra và làm việc với công ty ngày 1/3. Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh – ông Nguyễn Bá Quý, các đơn vị phối hợp gồm: CDC tỉnh Bắc Ninh, BQL KCN Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành.

68 công nhân cùng phân xưởng với 4 công nhân trên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe và lấy máu xét nghiệm nồng độ methanol trong máu ngay tối 1/3.

Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo CDC Bắc Ninh kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy định vệ sinh an toàn lao động của Công ty TNHH HSTECH Vina. Sở cũng có Công văn đề nghị Sở LĐTB&XH, BQL KCN Bắc Ninh, UBND các huyện/TP, Trung tâm y tế các huyện/TP chỉ đạo các công ty, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường, chấn chỉnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp… theo quy định. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đặc biệt lưu ý việc thực hiện quan trắc môi trường lao động trong các phân xưởng, nhà máy khi có thay đổi quy trình công nghệ sản xuất.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến 37 công nhân bị ngộ độc, xưởng sản xuất này đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những ngày cuối tháng 2/2023, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm độc methanol đến từ Bắc Ninh. Tính đến ngày 13/3, tổng số công nhân được khám, xét nghiệm, cấp cứu tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 108 người, trong đó 37 người bị nhiễm methanol với các mức độ khác nhau.

Theo TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, loại cồn công ty sử dụng được một người nhà bệnh nhân gửi tới Trung tâm Chống độc xét nghiệm. Kết quả cho thấy nồng độ methanol là 77,83%, không có ethanol. Các công nhân ở đây đã nhiễm độc methanol qua đường hô hấp do hít phải không khí có nhiễm methanol và có thể một phần qua da khi da tiếp xúc trực tiếp với cồn.

Đọc thêm