Vụ học sinh lớp 4 tử vong chưa rõ nguyên nhân, phản hồi của Công an tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ nội dung đơn và quy định của pháp luật, đơn vị đã chuyển đơn của anh N.V.H đến Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hải Dương để kiểm tra, xác minh theo quy định.
Trường tiểu học Thanh Bình nơi xảy ra sự việc
Trường tiểu học Thanh Bình nơi xảy ra sự việc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa có văn bản thông báo về việc giải quyết đơn thư của công dân. Văn bản nêu: Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Hải Dương nhận được văn bản số 505/CV-PLVN-BBĐ ngày 02/6/2023 của báo PLVN kèm theo đơn của anh N.V.H (SN 1980, trú tại phường Tứ Minh, TP. Hải Dương).

Nội dung đơn, ngày 18/4/2023, gia đình anh N.V.H nhận được thông tin của trường tiểu học Thanh Bình (thành phố Hải Dương) về việc con anh Hữu - cháu N.S.T (đang là học sinh lớp 4C của trường tiểu học Thanh Bình) bị ngã, đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó, cháu S.T đã được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương và tử vong vào ngày 07/5/2023.

Qua tìm hiểu gia đình anh N.V.H nghi ngờ cháu S.T bị điện giật tử vong. Anh N.V.H cho rằng hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Bình và một số người liên quan cung cấp thông tin không đầy đủ và kịp thời dẫn đến cháu N.S.T bị tử vong. Đồng thời đến nay, gia đình anh N.V.H chưa nhận được thông tin gì từ cơ quan chức năng về quá trình giải quyết sự việc. Anh N.V.H đề nghị báo PLVN cử phóng viên về điều tra tìm hiểu sự việc.

Căn cứ nội dung đơn và quy định của pháp luật, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển đơn của anh N.V.H đến cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hải Dương để kiểm tra, xác minh theo quy định.

Trước đó, Báo PLVN đã đưa tin, một học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, chiều 18/4/2023, trường tiểu học Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương) tổ chức ngày hội “Đọc và trải nghiệm” chào mừng ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.

Trong khuôn khổ chương trình, em N.S.T (SN 2013, học sinh khối lớp 4) tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu cùng các học sinh trong đội văn nghệ vào khoảng 15h-15h10.

Sau đó, khoảng 15h10-15h20, một giáo viên nhà trường đi qua khu vực sau sân khấu thì phát hiện S.T nằm bất tỉnh tại khu vực này. Cô giáo này cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển cháu đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, 17h20 cùng ngày, cháu bé đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Tuy nhiên, sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương, 16h25 ngày 7/5 nhà trường nhận được tin từ giáo viên túc trực cùng gia đình học sinh thông báo cháu bé đã mất.

Sau đó, đầu tháng 6/2023 ông N.V.H cho biết, gia đình đã được cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Dương thông báo kết luận khám nghiệm hiện trường của Viện khoa học hình sự Bộ Công An. Kết luận nêu: Có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình led ra khung với mức điện áp đo được là 220V. Với mức điện áp này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đọc thêm