Vũ khí 'nóng' bày bán tràn lan khu vực Thác Bạc, Sa Pa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù pháp luật đã cấm các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng, nhưng các loại vũ khí thô sơ như đao, kiếm, dao nhọn… lại ngang nhiên bày bán công khai trên địa bàn thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Sa Pa (Lào Cai) công khai bán đao, kiếm.

Nhiều năm nay, đối với những người dân tại khu vực Thác Bạc, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, việc buôn bán “hàng nóng” (dao, kiếm , đao,…) đã trở nên quen thuộc.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm sản phẩm dao nhọn, đao, kiếm… với đủ chủng loại, mẫu mã, có những thanh kiếm dài cả mét, lưỡi sáng bóng không có bao đựng được trưng bày trên sạp hàng, ngay bên đường. Tùy từng sản phẩm mà giá bán khác nhau, dao động từ vài trăm tới hơn 1 triệu đồng. Đặc biệt, những “đại đao” có giá 1,5 triệu đồng trở lên.

Hàng trăm sản phẩm có thể gây sát thương, trong đó có không ít "đại đao", được người bán mời chào khách mua.Hàng trăm sản phẩm có thể gây sát thương, trong đó có không ít "đại đao", được người bán mời chào khách mua.

Qua giới thiệu của người bán hàng, những món hàng này là của người dân địa phương tự sản xuất. Người mua chủ yếu là khách du lịch với đủ lứa tuổi.

Mặc dù là mặt hàng bị pháp luật cấm mua bán, sản xuất, tàng trữ nhưng hoạt động mua bán ở đây lại diễn ra rất công khai, khá nhộn nhịp. Người bán vô tư mời chào, giới thiệu, khách theo đó tự nhiên trao đổi, chọn lựa mà không có bất kỳ sự can thiệp, xử lý nào của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Khách hàng thoải mái lựa chọn, mua đao, kiếm.

Khách hàng thoải mái lựa chọn, mua đao, kiếm.

Khi khách băn khoăn về việc mua đao, kiếm mang đi sẽ bị công an bắt phạt, chủ sạp hàng khẳng định: “Tôi đã buôn bán mặt hàng này tại đây được 10 năm, không có giấy tờ, được chính quyền cho phép, mua mang đi thoải mái không ai bắt đâu”. Tuy nhiên, khi khách hỏi về nguồn gốc xuất xứ, người bán cho biết không có giấy tờ.

Hai bên đường được bị hộ dân tận dụng làm điểm bán hàng gây nguy cơ mất an toàn giao thông - trật tự mà không có sự "vào cuộc" xử lý của chính quyền địa phương

Hai bên đường được bị hộ dân tận dụng làm điểm bán hàng gây nguy cơ mất an toàn giao thông - trật tự mà không có sự "vào cuộc" xử lý của chính quyền địa phương

Việc mua bán vũ khí thô sơ vừa vi phạm pháp luật, vừa tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đe dọa sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thực tế, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và Lào Cai nói riêng xảy ra rất nhiều vụ án mà thủ phạm đã dùng dao, kiếm... gây án.

Theo quy định tại điểm D, khoản 1, Điều 1 Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì "Vũ khí thô sơ gồm: Dao găm, kiếm, giáo, mác, đinh ba, đại đao, mã tấu, quả đấm bằng kim loại hoặc chất cứng, cung, nỏ, côn các loại và các loại khác do Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) quy định".

Người có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 233 Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm