Vũ khúc Tây Ban Nha tại Saint Petersburg

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người Tây Ban Nha tin tưởng họ sẽ có chiến thắng tại Nga trước Thụy Sỹ khi HLV Enrique có đội hình trẻ tuổi, tài năng và đầy khát khao.
HLV Enrique không muốn Tây Ban Nha dừng lại ở Tứ kết
HLV Enrique không muốn Tây Ban Nha dừng lại ở Tứ kết

Hai trận đấu ở vòng 1/8 giữa Pháp và Thụy Sỹ, Tây Ban Nha và Croatia có kịch bản giống nhau ở 90 phút. Hai trận đều có tỷ số hòa nhau 3-3 gay cấn trong 90 phút thi đấu, nhưng khác nhau ở hiệp phụ.

Người Pháp không thể có 2 bàn thắng ở hiệp phụ để kết thúc trận đấu như Tây Ban Nha và chấp nhận chơi trò may rủi trên chấm 11m để rồi kết thúc trong bẽ bàng. Tây Ban Nha hừng hực khí thế trong hiệp phụ và tiễn Croatia rời khỏi Euro với 2 bàn thắng.

Thụy Sỹ luôn là đối thủ có lối chơi khó chịu. Họ không cần phải chơi thứ bóng đá đẹp như Pháp hay Tây Ban Nha. Họ chấp nhận chịu đựng tấn công để tranh thủ cơ hội ghi bàn. Đó là thứ họ đã làm trong trận gặp Pháp.

World Cup 2010 gặp Tây Ban Nha gặp Thụy Sỹ ở vòng bảng. Tây Ban Nha lúc đó đang là đội đương kim vô địch Euro. Thụy Sĩ gây sốc khi đánh bại Tây Ban Nha 1-0 bằng bàn thắng đầu hiệp 2 của Gelson Fernandes.

Đó cũng chính là chiến thắng duy nhất của Thụy Sĩ trước Tây Ban Nha trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển. Còn lại, họ thua tới 16 trận, hòa 5 trận. Năm ngoái, hai đội đã đụng mặt nhau tại UEFA Nations League, Thụy Sĩ thua 0-1 tại Madrid nhưng cầm hòa 1-1 tại Basel, trong trận đấu mà họ dẫn trước cho đến phút 89.

Thụy Sỹ đã loại Pháp thì không có lý do gì họ phải e ngại Tây Ban Nha

Thụy Sỹ đã loại Pháp thì không có lý do gì họ phải e ngại Tây Ban Nha

Trận đấu tới đây gặp Tây Ban Nha, Thụy Sỹ sẽ thiếu vắng đội trưởng Xhaka. Anh bị phạt thẻ vàng ở trận gặp Pháp. Đây là thẻ vàng thứ 2 liên tiếp ở 2 trận đấu.

Sự vắng mặt của tiền vệ 28 tuổi đang khoác áo Arsenal sẽ là một mất mát cực lớn cho Thụy Sỹ. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, anh là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha trong trận thua Thụy Sỹ cách đây 11 năm không còn một ai, nhưng Thụy Sỹ vẫn có Xherdan Shaqiri.

Cách đây 11 năm khi đó Shaqiri mới 18 tuổi, đã ngồi cả trận trên ghế dự bị để chứng kiến các đồng đội của anh lập kỳ tích.

11 năm sau, Shaqiri giờ đây đã là trụ cột, là ngôi sao đẳng cấp nhất của Thụy Sĩ, cũng là người đã có những đóng góp to lớn để đưa đội đến vòng tứ kết. Anh ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn ở vòng bảng.

Sự xông xáo và lối đá kỹ thuật của Shaqiri giúp Thụy Sĩ chơi ngang cơ với Pháp trong phần lớn thời gian anh có mặt trên sân, ở cuộc đấu tại vòng 1/8 vừa qua.

Trận đấu này, chắc chắn là dấu ấn lớn trong sự nghiệp của anh.

Lối chơi của Thụy Sỹ vẫn trung thành như cách họ đã thắng Tây Ban Nha cách đây 11 năm và thắng Pháp vừa qua. Đó là lối chơi khó chịu với những đối bóng chơi tấn công đẹp mắt như Tây Ban Nha. Chắc chắn HLV Enrique đã có giải pháp cho trận đấu vì anh không muốn Tây Ban Nha dừng lại ở Tứ kết.

Tôi tin người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục khiêu vũ tại Saint Petersburg, Nga.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 2/7.

Đọc thêm