Vụ nghi can tử vong khi đang tạm giam ở Quảng Nam: Gia đình đã đưa thi thể về quê an táng

(PLVN) - Thi thể nạn nhân Nguyễn Minh S. tử vong trong tư thế treo cổ khi đang bị tạm giam ở Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) - đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.
Gia đình bị can S., đã nhận bàn giao tử thi từ cơ quan chức năng, đưa về địa phương mai táng theo phong tục. Ảnh Thức Trần.
Gia đình bị can S., đã nhận bàn giao tử thi từ cơ quan chức năng, đưa về địa phương mai táng theo phong tục. Ảnh Thức Trần.

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận vào chiều nay (27/9).

Trước đó, ngày 19/9 bị can Nguyễn Minh S. bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến khoảng 14 giờ chiều 21/9, hai bị can trong buồng tạm giam phát hiện bị can S., treo cổ tự tử bằng vải mùng nên đỡ người này xuống. Tuy nhiên, trong lúc đỡ bị can S., xuống do nạn nhân quá nặng nên phần đầu bị chạm xuống nền xi-măng. Hai bị can này đã tri hô lực lượng Công an đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh Thái Bình Dương (đóng tại huyện Tiên Phước). Nhưng do tình trạng sức khỏe chuyển nặng, đến 3 giờ ngày 22/9 thì bị can S. tử vong.

Gia đình phát hiện ở vùng đầu bị can S. có thương tích, không tin anh S. tự tử. Do đó, gia đình bị can S. đã chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội, nghi ngờ về cái chết của anh. Đồng thời, túc trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam suốt gần 1 tuần và yêu cầu cơ quan chức năng giám định, kết luận cụ thể về cái chết và những vết bầm tím “bất thường” trên cơ thể bị can này.

Để sự việc khách quan, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị lực lượng pháp y của y tế trực tiếp khám nghiệm trước sự chứng kiến của VKS, người nhà và tổ chức giám định.Cơ quan pháp y đã giải phẫu tử thi, mổ hộp sọ. Kết quả pháp y kết luận bị can S. đã tự tử.

Đối với những vết thương, bầm tím mà gia đình nạn nhân cho rằng có tác động ngoại lực bên ngoài với bị can S., kết luận pháp y chỉ ra rằng, đó là do cơ chế hình thành đặc thù của những trường hợp tử vong bằng hình thức treo cổ. Ngoài ra, theo lời khai của 2 bị can cùng phòng, lúc cắt dây đưa nạn nhân S., xuống, do nạn nhân nặng quá nên có ngã xuống, dẫn đến thương tích.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông tin thêm, Cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đã gửi kết quả giám định pháp y ra thành phố Hà Nội để tiếp tục phân tích, làm rõ xem có chất độc hay độc tố gì không.

“Đây là giám định mô, để đảm bảo tính khách quan, toàn diện. Sau khi được các cơ quan chức năng giải thích về cơ chế hình thành vết thương ở đầu của bị can S.thì gia đình đã hiểu, đồng ý đưa thi thể bị can S. về nhà an táng và không tiếp tục khiếu nại vụ việc”, Thiếu tướng Dũng thông tin.

Đọc thêm