Vụ nổ làm rung chuyển khu vực bên ngoài Sân bay Kabul, ít nhất 13 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lầu Năm Góc xác nhận về vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi các chính phủ phương Tây cảnh báo về mối đe dọa an ninh ở đó. Có khả năng là hai hoặc ba lính Mỹ đã bị thương trong vụ nổ này.
Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin về thương vong trong vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul chiều nay. Ảnh: Khaama
Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin về thương vong trong vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul chiều nay. Ảnh: Khaama

Các nguồn tin cho biết một quả bom đã phát nổ vào chiều nay ở cổng phía bắc của Sân bay Quốc tế Hamid Karzai tại Kabul, hàng chục thi thể nằm rải rác trên đường sau các vụ nổ. Những tiếng súng lẻ tẻ cũng được nghe thấy tại hiện trường.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cũng đã xác nhận vụ việc và cho biết thêm hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong. “Chúng tôi có thể xác nhận một vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul. Hiện chưa rõ thương vong. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có thể" - John Kirby, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Hãng tin Reuters đưa tin, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong nổ gần cổng Abbey của sân bay Kabul này. Theo một quan chức Mỹ, các thành viên quân đội Mỹ, có khả năng là hai hoặc ba, nằm trong số một số người bị thương trong vụ đánh bom.

Các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng vụ nổ được gây ra bởi ít nhất một kẻ đánh bom liều chết mặc áo vét có quấn bom và một kẻ khác nổ súng vào đám đông bên ngoài sân bay.

Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố vào sân bay và yêu cầu người dân không đi qua, nhưng vẫn có rất đông người tập trung ở cổng với hy vọng có thể vào sân bay để lên một chuyến bay sơ tán.