Vụ nổ tại khu đô thị ở Hà Nội nghi do cưa bom

(PLO) -Một nhân chứng cho biết, đi qua cửa hàng sắt vụn - anh thấy có người đàn ông đang ngồi cưa một khối sắt hình dáng giống bom. Ít phút sau anh nghe tiếng nổ rung trời... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.
Vụ nổ tại khu đô thị ở Hà Nội nghi do cưa bom

Vụ nổ lớn được cho là xảy ra tại cửa hàng kinh doanh sắt thép tại Văn Phú - Hà Đông (Hà Nội) khiến gần chục ngôi nhà gần đó bị sập tường, vỡ cửa kính.

Phía trước căn nhà được cho là nơi xảy ra vụ nổ, mặt đường bị cày xới, để lại một hố đất to và sâu.

Anh Trần Mạnh Cường (trú tại phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) vẫn còn chưa hết kinh hãi, kể: “Thời điểm trên, tôi đến nhà bạn ở phố Lê Trọng Tấn chơi. Khi đi qua cửa hàng sắt vụn thấy có người đàn ông đang ngồi cưa một khối sắt có hình dáng giống bom. Qua đó ít phút thì tôi nghe tiếng nổ rung trời. Vội quay trở lại thì cửa hàng sắt thép và các căn nhà xung quanh đã tan hoang…”.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, ngay sau vụ nổ, cửa hàng kinh doanh sắt vụn và nhiều ngôi nhà lân cận bị hư hỏng nặng, có 3 nạn nhân nằm bất động.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Nhận tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp tới hiện trường để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhà chức trách đang gấp rút khắc phục tình hình và làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm